Học giả Trung Quốc nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam - Đại học Trịnh Châu, cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lựa chọn chiến lược dựa trên sự phát triển của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay các thành viên chính thức Đoàn cấp cao Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay các thành viên chính thức Đoàn cấp cao Việt Nam tại Lễ đón. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Vu Hướng Đông - Giáo sư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc) - nhấn mạnh chuyến thăm cho thấy nhiều ý nghĩa.

Trong thực tiễn ngoại giao của các nước, lựa chọn nước đến thăm đầu tiên của lãnh đạo có ý nghĩa mang tính biểu tượng.

Là một học giả nghiên cứu lâu năm về Việt Nam và quan hệ Trung-Việt, Giáo sư Vu Hướng Đông nêu rõ chuyến thăm lần này cho thấy:

Một là, hiện nay sự phát triển chính trị-xã hội của Việt Nam duy trì xu thế ổn định, đồng chí Tô Lâm và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên trì tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa di sản chính trị do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, dẫn dắt Việt Nam tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đi sâu thúc đẩy sự nghiệp đổi mới mở cửa và tiến trình hiện đại hóa Việt Nam.

Hai là, quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị giữa hai nước có nguồn gốc lịch sử lâu đời và nền tảng sâu sắc, tình hữu nghị "vừa là đồng chí vừa là anh em" do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng được phát triển mạnh mẽ trong tình hình mới.

ttxvn_1908_vu huong dong.jpg
Giáo sư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc) Vu Hướng Đông. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Quảng Châu, nơi có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng thời kỳ đầu của Trung Quốc và Việt Nam, đến thăm trước thể hiện sự coi trọng cao độ đối với tình hữu nghị quý báu giữa hai Đảng, nhân dân hai nước Trung-Việt.

Ba là, hội đàm trực tiếp, đi sâu giao lưu, cùng lên kế hoạch giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước Trung -Việt sẽ thúc đẩy hơn nữa xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất, làm sâu sắc giao lưu rộng rãi và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, các tầng lớp giữa hai nước, dẫn dắt hai nước cùng đồng hành trên con đường xây dựng hiện đại hóa và kiên trì phát triển chủ nghĩa xã hội.

Chuyên gia Vu Hướng Đông cho rằng chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lựa chọn chiến lược dựa trên sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước, là một trong những hoạt động rất quan trọng trong nửa cuối năm của ngoại giao Việt Nam, thể hiện lập trường nhất quán và lựa chọn chính sách "ngoại giao cây tre" của Việt Nam, có lợi cho sự nghiệp cao cả hiện đại hóa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang không ngừng thúc đẩy, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, liên quan đến hạnh phúc của nhân dân hai nước Trung-Việt, cũng có lợi cho việc duy trì, bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục