Hoạt động thương mại Australia-Trung Quốc tăng mạnh nửa đầu năm

Trung Quốc đã tăng mua hàng hóa của Australia hơn 2,6 tỷ AUD (1,8 tỷ USD), tương đương 3,7%, trong hai quý đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoạt động thương mại Australia-Trung Quốc tăng mạnh nửa đầu năm ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, xuất khẩu hàng hóa của Australia sang Trung Quốc tăng mạnh lên hơn 74 tỷ AUD (50 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm 2020, bất chấp các căng thẳng giữa hai nước.

Dữ liệu thương mại giữa hai nước là minh chứng cho tuyên bố mới đây của Thủ tướng Australia Scott Morrison khi ông cho rằng thương mại với Trung Quốc “chưa lúc nào mạnh mẽ hơn bây giờ.”

Cường quốc châu Á này đã tăng mua hàng hóa của Australia hơn 2,6 tỷ AUD (1,8 tỷ USD), tương đương 3,7%, trong hai quý đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho thấy sự gia tăng của hàng hóa xuất khẩu, bao gồm thịt bò, lúa mỳ, rau, trái cây, dầu mỏ tinh chế và thức ăn chăn nuôi, sang Trung Quốc, so với cùng kỳ năm 2019.

[Trung Quốc-Australia bước vào cuộc chiến thương mại 2.0?]

Số liệu thương mại của Cục Thống kê Australia công bố ngày 4/8 cũng cho thấy trong tháng 6/2020, xuất khẩu quặng sắt đã giúp nước này đạt thặng dư thương mại 8,2 tỷ AUD (5,7 tỷ USD), với tổng xuất khẩu tăng 3% lên 36,2 tỷ AUD (25 tỷ USD), trong khi nhập khẩu tăng 1% lên gần 28 tỷ AUD (gần 20 tỷ USD).

Theo Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham, Australia đã đạt mức thặng dư thương mại kỷ lục là 77,4 tỷ AUD (55,1 tỷ USD) trong năm tài chính 2019-2020, bất chấp “những thách thức trong nước và quốc tế hiên nay."

Mặc dù thương mại với Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong thời gian đại dịch, xuất khẩu hàng hóa tổng thể của Australia trong nửa đầu năm lại giảm 7 tỷ AUD (4,9 tỷ USD) so với năm ngoái do việc đóng cửa biên giới quốc gia và các hạn chế xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực dịch vụ, du lịch và giáo dục.

Ông Birmingham khẳng định các nhà xuất khẩu Australia trong nhiều lĩnh vực như tài nguyên, nông nghiệp và sản xuất tiếp tục chống chịu được các cú sốc kinh tế toàn cầu và giữ được các thị trường trọng điểm.

Bộ trưởng Birmingham nói: “Bất chấp các yếu tố như tăng chi phí xuất khẩu và gián đoạn chuỗi cung ứng, các nhà xuất khẩu Australia tiếp tục cho thấy sự kiên cường đáng kinh ngạc và khả năng vượt qua những "cơn gió ngược" của kinh tế toàn cầu.”

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp hội đồng quản trị của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) vào ngày 4/8, Thống đốc Philip Lowe nhận định thương mại quốc tế vẫn còn yếu, mặc dù đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động công nghiệp ở Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) Tapas Strickland cho hay, xuất khẩu quặng sắt của Australia đã được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích mạnh mẽ của Trung Quốc, và doanh số bán quặng sắt cho Trung Quốc chiếm gần một nửa lượng hàng xuất khẩu trong tháng 6/2020.

Tuy nhiên, theo nhà kinh tế trưởng của công ty AMP Capital Shane Oliver, mặc dù xuất khẩu ròng đóng góp khoảng 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế quốc gia trong quý 2, dự kiến GDP của Australia vẫn sụt giảm 7-8% trong quý 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục