Hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trong năm 2025: “Món quà lớn” cho Nhân dân

Hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trong năm 2025: “Món quà lớn” cho Nhân dân

Cả nước đang cùng “chung tay” trong một “cuộc đua” hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, để người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở thực sự an cư, ổn định cuộc sống.

Từ đầu tháng 3/2025 đến nay, cả nước như đang vào hội - ngày hội xóa nhà tạm, nhà dột nát như thông điệp của người đứng đầu Chính phủ đưa ra tại phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, rằng: Đó là “mệnh lệnh của trái tim” và “chỉ bàn làm, không bàn lùi,” để đến hết tháng 10/2025 sẽ phải cơ bản hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên như "món quà" mà Đảng, Nhà nước muốn gửi tới nhân dân, đặc biệt là người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số với tinh thần an cư mới lạc nghiệp. Đây cũng là nền tảng vững chắc, để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Phải làm vì “mệnh lệnh của trái tim”

Chiều 10/3/2025, phát biểu tại phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ lớn, kỷ niệm trọng đại, sự kiện quan trọng. Vì vậy, Đảng, Nhà nước muốn có “món quà” ý nghĩa với Nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Thể hiện quyết tâm trên, ngay trong ngày 10/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ sử dụng 509,7 tỷ đồng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho 7 địa phương và điều chuyển 1.022,1 tỷ đồng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 không sử dụng hết của 28 địa phương cho 16 địa phương còn thiếu nguồn vốn; phân bổ 999,967 tỷ đồng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của 8 địa phương cho 15 địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

ttxvn-thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh.jpg
Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Trung ương về xoá nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là “mệnh lệnh của trái tim,” trong suốt 10 ngày qua, các tỉnh, thành phố đã vào cuộc triển khai với khí thế khẩn trương, trách nhiệm cao. Những thống kê về số căn nhà đã hoàn thành, khởi công từ các địa phương gửi lên Trung ương, cũng liên tiếp được cập nhật, bổ sung, đã cho thấy khí thế và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và người dân cùng chung tay trong một “cuộc đua” xóa nhà tạm, nhà dột nát, để người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở thực sự được an cư.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hiện nay, có 54 địa phương đã phê duyệt nhu cầu nhà tạm, nhà dột nát cần xóa trên địa bàn để làm căn cứ tổ chức triển khai hỗ trợ. Con số này đã tăng thêm 6 địa phương so với thời điểm báo cáo cập nhật trước đó, là các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh, Bến Tre, An Giang, Quảng Trị và Bình Dương.

Cụ thể, tỉnh Bình Dương đã phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm 455 căn. Trong đó phấn đấu đến ngày 30/4/2025 sẽ hoàn thành 50% nhu cầu; đến ngày 30/6/2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm 1.216 căn.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đã phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát 1.374 căn. Tỉnh An Giang phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát 3.156 căn. Tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát 7.663 căn. Tỉnh Bến Tre đã phê duyệt nhu cầu xóa 2.101 căn.

Các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Quảng Trị đều phấn đấu trong quý 3 năm nay sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Riêng tỉnh Bến Tre phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đến ngày 31/12/2025 sẽ hoàn thành.

ttxvn-xoa-nha-tam.jpg
Tỉnh Yên Bái xây dựng hàng ngàn ngôi nhà, giúp các hộ gia đình nghèo khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Các địa phương quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Để thúc đẩy chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, theo đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hiện nay, các địa phương trên cả nước đã thành lập 8.706/8.883 Ban chỉ đạo cấp xã về triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát (tăng 114 xã).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo - cơ quan thường trực của ban chỉ đạo đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn thành viên ban chỉ đạo; có 2 địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam đã ban hành quyết định kiện toàn thành viên ban chỉ đạo.

Tính đến ngày 17/3, có 54 địa phương đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tăng 1 địa phương là tỉnh Bình Thuận. Các địa phương đã hoàn thành việc ban hành Kế hoạch triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương mình, trong đó 61 địa phương đã ban hành kế hoạch; riêng 2 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng không ban hành kế hoạch do không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đáng chú ý, trong tuần qua đã có thêm một địa phương là tỉnh Bắc Ninh hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng. Ngoài ra, 14 địa phương quyết tâm hoàn thành trong quý II/2025 và 22 địa phương quyết tâm hoàn thành trong quý III/2025.

Mục tiêu mà chương trình hướng đến là đến 31/10/2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Thực tế trên cho thấy các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Như tại tỉnh Nghệ An, trong quá trình triển khai xóa nhà tạm đã gặp những khó khăn nhất định, song với quyết tâm cao, đến nay, tỉnh này đã có 8/20 huyện, thành phố, thị hoàn thành xong chương trình; những địa phương còn lại đang gấp rút triển khai.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/6/2025, cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh Thái Bình cũng đang tập trung, nỗ lực triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến ngày 13/3, tỉnh Thái Bình đã khởi công xây dựng và sửa chữa 1.088 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

ttxvn-xoa-nha-tam-cho-nguoi-ngheo.jpg
Tỉnh Cà Mau quyết tâm phấn đấu đến ngày 30/6/2025 sẽ cơ bản hoàn thành Chương trình xoá nhà tạm. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Việc làm ý nghĩa, sắt son nghĩa tình đồng bào

Mặc dù trong quá trình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, một số địa phương có thời điểm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do thiếu thốn về kinh phí, song với một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân, tất cả các địa phương đều đang thống nhất quyết tâm “dứt khoát phải làm bằng được việc này.”

Trước những bộn bề khó khăn, trong các phiên họp gần đây, người đứng đầu Chính phủ cũng đã đề nghị các địa phương, các bộ, ngành cần phân công 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm” đồng thời phát huy tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của”; và huy động sức người, sức của tại địa phương, sự giúp đỡ của người dân, họ hàng, làng xóm, các tổ chức đoàn thể, để quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra trong xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Với tinh thần đó, trong thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố, tổ chức, đoàn thể cũng đã tổ chức Lễ phát động “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát,” qua đó nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Đơn cử như tại tỉnh Lạng Sơn, sau một thời gian ngắn tổ chức Lễ phát động “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát,” tỉnh này đã nhận được hơn 176,7 tỷ đồng từ số tiền ủng hộ của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có 28 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký với mức ủng hộ từ 1 tỷ đến 50 tỷ; điển hình Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ủng hộ 50 tỷ đồng.

Chia sẻ tại lễ tôn vinh, khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp cho Chương trình diễn ra vào ngày 17/3 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: “Đây là sự đóng góp vô cùng trân quý, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với các đối tượng khó khăn, yếu thế, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; thể hiện đạo lý đền ơn, đáp nghĩa với người có công; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; tình dân tộc, nghĩa đồng bào.”

Trong chuyến thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, chiều 18/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, cũng nhấn mạnh thời gian qua, mặc dù là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng Quảng Nam đã có những cơ chế, chính sách đột phát trong thực hiện các chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế tập thể, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ngành Ngân hàng, các bộ, cơ quan, địa phương, cùng các đơn vị tài trợ đã chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần vào những thành quả bước đầu hết sức tích cực của chương trình.

ttxvn-no-luc-xoa-nha-tam.jpg
Tỉnh Lạng Sơn tôn vinh tập thể, cá nhân đóng góp cho Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.” (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Đến nay, “cuộc đua” xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu để người nghèo, người có khó khăn về nhà ở thực sự an cư, ổn định cuộc sống, đang được lan tỏa rộng khắp. Hàng nghìn căn nhà mới cũng đã, đang và sẽ được khánh thành, nhân thêm niềm vui cho những hộ nghèo, khó khăn về chỗ ở.

Dù thời gian hoàn thành đang ngày một rút ngắn lại, song với quyết tâm cao, lộ trình cụ thể, biện pháp thực hiện khoa học, có sự đồng thuận từ Trung ương xuống tới các địa phương, người dân có cơ sở để kỳ vọng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ “tới đích” trước 31/10/2025.

Đó cũng là động lực, là nền tảng để đất nước vững tin bước vào Kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Nhân dân ấm no, hạnh phúc./.

(Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Anh Rơ Mah Thúy, một hộ dân người Campuchia khá giả ở làng Triêl khi có đến 7ha điều, 6 sào càphê và 4 sào lúa. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Đổi thay ở những "ngôi làng Campuchia" ở Gia Lai

Những “ngôi làng Cam” ở Gia Lai - nơi gần 50 năm trước người dân Campuchia chạy trốn Pol Pot đến lánh nạn - giờ là vùng đất trù phú, sung túc, là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.