Hoàn thành phần kết cấu thép mái chính Nhà ga hành khách T3 Sân bay Tân Sơn Nhất

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 gồm 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay.

Phần kết cấu thép mái chính Nhà ga hành khách T3 đã hoàn thành. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Phần kết cấu thép mái chính Nhà ga hành khách T3 đã hoàn thành. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Chiều 17/9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức sơ kết thi đua 120 ngày đêm hoàn thành phần kết cấu thép mái chính nhà ga hành khách và nhà để xe cao tầng; đồng thời phát động thi đua 90 ngày đêm hoàn thành toàn bộ phần mái nhà ga, mặt dựng và đóng điện công trình Nhà ga hành khách T3-Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 gồm 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay. Tổng mức đầu tư dự án này là 10.990 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Trong số đó, hạng mục nhà ga hành khách T3 có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500m2. Lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống, kiến trúc mái nhà ga được thiết kế vừa mềm mại vừa tương đồng với nhà ga hiện hữu.

Hạng mục nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không là tổ hợp gồm 2 tầng hầm, 4 tầng nổi và khối nhà để xe máy 3 tầng nổi được kết nối với nhau bằng hành lang cầu, tổng diện tích sàn xây dựng là 130.000m2.

Đến nay, hạng mục nhà ga hành khách (PTB) đã thi công bêtông thô đạt 100%, xây thô kiến trúc đạt 90%. Hạng mục nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không (PNA), thi công bêtông thô cũng đạt 100%, xây thô kiến trúc đạt 85%.

Nhà cơ điện (UC) đã thi công xong bê tông thô và phần xây lắp cơ điện, hiện đang lắp đặt thiết bị. Sân đỗ máy bay hiện đã hoàn thành và đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác.

ttxvn_nha_ga_hanh_khach_t3_san_bay_tan_son_nhat_1709-2.jpg
Công trường dự án Nhà ga hành khách T3 - sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Với phần hoàn thiện kiến trúc, hiện tại kết cấu thép mái đã hoàn thành toàn bộ 7.500 tấn, đạt 100% theo đúng tiến độ hạng mục. Phần mái nhôm rộng 60.000m2, trong đó phần mái lớp 1 nhà ga hành khách hơn 42.000m2 cũng đã hoàn thành 100%. Phần vách kính mặt dựng đã gia công xong tại nhà máy và chuyển một phần về công trường... Phần xây lắp cơ điện hoàn thành từ 70% đến 95% tùy theo từng khu vực.

Theo ông Lê Khắc Hồng, Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3, mục tiêu của đợt thi đua lần này là tập trung toàn lực để hoàn thành toàn bộ mái nhà ga và các công trình phụ trợ, kính mặt dựng công trình, công tác ốp lát sàn và lắp đặt, đấu nối thiết bị nhà cơ điện (UC) và đóng điện. Đánh giá chung tổng khối lượng dự án đã thực hiện đạt khoảng 70% và sẽ hoàn thành toàn bộ vào 30/3/2025.

“Để khánh thành dự án đúng dịp 30/4/2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước phải hoàn thành dự án trước đó 1 tháng, tức là chỉ còn 200 ngày để hoàn thành công trình. Đây là một thách thức rất lớn, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải đồng lòng hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa và phải quyết tâm hơn nữa,” ông Lê Khắc Hồng chia sẻ.

Hiện tại, trên công trường đang huy động hơn 2.500 công nhân và kỹ sư, hàng trăm máy móc thiết bị thi công, thi công ngày đêm 3 ca 4 kíp. Để đảm bảo bám sát tiến độ, chủ đầu tư cho biết phải áp dụng hình thức quản trị dự án theo mục tiêu kết hợp với kiểm soát quá trình, chia nhỏ khối lượng thi công của các nhà thầu theo tiến độ 15 ngày; thường xuyên đánh giá, nếu nhà thầu nào không đạt sản lượng phải bù vào kỳ 15 ngày tiếp theo để đảm bảo luôn luôn đạt mục tiêu đề ra.

Nhà ga hành khách T3 được khởi công cuối năm 2022. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại tàu bay code C và code E, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục