Hòa Bình: Phát triển vùng trồng Thanh Long ruột đỏ chất lượng cao

Khoảng 10 năm trở lại đây, cây thanh long ruột đỏ được trồng nhiều tại thị trấn Ba Hàng Đồi ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và là sản phẩm OCOP 3 sao tiêu biểu của tỉnh.
Hòa Bình: Phát triển vùng trồng Thanh Long ruột đỏ chất lượng cao ảnh 1Trong ảnh: Vườn trồng thanh lonbg ruột đỏ của gia đình ông Trần Quốc Hoàn, khu dân cư Đồi với tổng diện tích 4.000 m2 với 500 gốc thanh long. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình: Phát triển vùng trồng Thanh Long ruột đỏ chất lượng cao ảnh 2Trong ảnh: Thị trấn hiện có hơn 40 hộ trồng thanh long ruột đỏ. Nhiều hộ áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Một số hộ áp dụng kỹ thuật trồng thanh long trên giàn chữ T giúp chăm sóc dễ dàng, lắp hệ thống tưới tự động để giảm bớt nhân công lao động. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình: Phát triển vùng trồng Thanh Long ruột đỏ chất lượng cao ảnh 3Trong ảnh: Thị trấn Ba Hàng Đồi có 26 ha thanh long (chủ yếu là thanh long ruột đỏ); năng suất đạt 25 - 30 tấn/ha; giá trị kinh tế đạt từ 350 - 400 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình: Phát triển vùng trồng Thanh Long ruột đỏ chất lượng cao ảnh 4Trong ảnh: Thị trấn Ba Hàng Đồi có 26 ha thanh long (chủ yếu là thanh long ruột đỏ); năng suất đạt 25 - 30 tấn/ha; giá trị kinh tế đạt từ 350 - 400 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình: Phát triển vùng trồng Thanh Long ruột đỏ chất lượng cao ảnh 5Trong ảnh: Ưu điểm của thanh long ruột đỏ là dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11 dương lịch, trung bình 1 tháng thu hoạch 2 lứa quả, mỗi năm hộ gia đình thu trên 10 tấn quả. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình: Phát triển vùng trồng Thanh Long ruột đỏ chất lượng cao ảnh 6Trong ảnh: Ưu điểm của thanh long ruột đỏ là dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11 dương lịch, trung bình 1 tháng thu hoạch 2 lứa quả, mỗi năm hộ gia đình thu trên 10 tấn quả. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình: Phát triển vùng trồng Thanh Long ruột đỏ chất lượng cao ảnh 7Trong ảnh: Nhiều hộ gia đình ở thị trấn Ba Hàng Đồi đã phát triển kinh tế ổn định hơn nhờ trồng cây thanh long ruột đỏ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục