Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom, mìn ở 2 huyện Nam Đàn và Kỳ Sơn của Nghệ An

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn; trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại hai huyện Nam Đàn và Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác trao xe đạp và quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Chiêu Lưu. (Ảnh: Lâm Khánh/Vietnam+)
Đoàn công tác trao xe đạp và quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Chiêu Lưu. (Ảnh: Lâm Khánh/Vietnam+)

Trong 2 ngày 27-28/6/2024, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco thực hiện chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn và trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại hai huyện Nam Đàn và Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An.

Tại huyện Nam Đàn, đoàn công tác đã trao hỗ trợ sinh kế cho 20 nạn nhân bị tai nạn bom mìn; tặng 10 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Nam Đàn với mức hỗ trợ 140 triệu đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn Vương Hồng Thái, Nam Đàn là huyện nằm trên tuyến đường huyết mạch 15A vận chuyển lương thực và vũ khí phục vụ chiến trường miền Nam, hứng chịu lượng lớn bom đạn của kẻ thù. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho các nạn nhân những huyện vẫn gặp nhiều thách thức cả về nhận thức xã hội, nguồn lực, khả năng tiếp cận trang thiết bị cho nạn nhân và cải thiện cuộc sống cho họ.

Đa số nạn nhân tập trung ở nông thôn, thuộc các hộ nghèo, không có việc làm, thu nhập bấp bênh.

Theo ông Thái, chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, trao sinh kế cho nạn nhân là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm đưa ra những thông điệp, cảnh báo nguy cơ bom mìn với người dân, nhất là đối với trẻ em.góp phần giảm thiểu những tai nạn, thương tích bom, mìn gây ra, giúp các nạn nhân hoà nhập cộng đồng, hỗ trợ các chính quyền địa phương một cách thiết thực và ý nghĩa.

vnp_2806nannhanbommin2.jpg
Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn huyện Nam Đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/Vietnam+)

Tại nhà văn hóa xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đoàn công tác tổ chức chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, trao hỗ trợ sinh kế cho 45 nạn nhân bị tai nạn bom mìn; tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Kỳ Sơn với mức hỗ trợ 170 triệu đồng.

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, huyện Kỳ Sơn nằm trong vùng trọng điểm đánh phá của địch nên lượng bom đạn sót lại sau chiến tranh còn nhiều. Kỳ Sơn là huyện miền núi cao nhiều đau thương vì những hậu quả chiến tranh, là một trong bốn huyện có số nạn nhân bom, mìn nhiều nhất tỉnh Nghệ An, tập trung chủ yếu ở xã Chiu Liu.

96% người dân nơi đây là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt các nạn nhân bom mìn nơi đây có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến nay, bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đã gây ra tác động lớn đến tâm lý, đến kinh tế-xã hội, đến từng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phần lớn trẻ em còn chưa hiểu biết, thiếu kỹ năng phòng tránh, thậm chí coi thường, chơi nghịch, cưa cắt lấy phế liệu là nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiều tai nạn…

Nhiều diện tích đất đai phải bỏ hoang và ô nhiễm nặng nề bởi bom, mìn, vật nổ, nhiều khu vực người dân không dám canh tác.

Theo Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa các hoạt động hỗ trợ đến với nhiều tỉnh, huyện trên khắp cả nước. Đặc biệt, Hội sẽ đẩy mạnh hoạt động tại các huyện vùng sâu, vùng xa, hướng đến trẻ em và các đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 10 năm qua, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp Trung tâm Hành động quốc gia bom mìn Việt Nam đã tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho hơn 1 triệu lượt người; hỗ trợ sinh kế cho hơn 6 nghìn nạn nhân bom mìn; tặng quà, xe đạp cho hàng nghìn lượt người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục