Hỗ trợ phụ nữ Việt tại Malaysia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội phụ nữ và 8 năm thành lập Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh (phải) trao Giấy khen cho bà Trần Thị Chang (trái), Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam, tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh (phải) trao Giấy khen cho bà Trần Thị Chang (trái), Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam, tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 20/10, Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội phụ nữ và 8 năm thành lập Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia.

Chương trình đã thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn chị em phụ nữ đang sinh sống và làm việc tại Malaysia, với điểm nhấn là Diễn đàn “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Malaysia.”

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA), cho biết khoảng 30% trong số hơn 30.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại địa bàn là phụ nữ Việt kết hôn với người bản địa. Đa phần trong số họ là những người làm việc chăm chỉ, thành đạt, đóng góp cho xã hội của Malaysia. Tuy nhiên, cũng có nhiều số phận không may mắn do thiếu thông tin về luật pháp, rào cản ngôn ngữ… khi gặp biến cố trong gia đình như chồng qua đời, bạo hành hoặc bị lừa, chị em thường âm thầm chịu đựng hoặc không biết cách để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình.

Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của chị em, MVFA đã mời đến tham dự diễn đàn những luật sư và quan chức có trọng trách liên quan đến vấn đề này của Malaysia để giải đáp những thắc mắc của chị em. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của chị em, giúp chị em tự tin và hội nhập tốt hơn với nước sở tại.

Trong hơn 90 phút của diễn đàn, những câu hỏi của chị em đã liên tục được gửi đến chương trình. Thủ tục kết hôn, ly hôn với người Malaysia, quốc tịch của con, quyền nuôi con… đã được luật sư giải thích một cách cặn kẽ và dễ hiểu.

Liên quan đến quyền nuôi con và đưa con về Việt Nam khi chồng từ chối ly dị, luật sư cho rằng người mẹ nên tìm hiểu thêm về luật pháp của Việt Nam và tham vấn luật sư của 2 nước trước khi đưa ra quyết định.

Luật sư Selvarajaa Chinniah, Luật sư chuyên về người nước ngoài, cho rằng người mẹ không nên đưa con về Việt Nam khi chưa có quyết định của tòa án.

Tại diễn đàn, các vấn đề như bạo hành, lạm dụng lao động, lạm dụng tình dục tại nơi làm việc cũng được đề cập.

Theo bà Hirdawati Mohd Isa, Cảnh sát trưởng phụ trách vấn đề bảo vệ phụ nữ và trẻ em, khi phụ nữ Việt gặp những vấn đề trên hãy mạnh dạn đến đồn cảnh sát gần nhất để khai báo và nhận được sự bảo lãnh, bảo vệ của cơ quan luật pháp Malaysia.

Hiện tại Malaysia đã có những khu nhà trú ẩn để bảo vệ các trường hợp này. Bên cạnh đó, người cần trợ giúp gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng là 999 hoặc 15999 để được hỗ trợ.

Tuy nhiên, để nhận được sự hỗ trợ, người lao động nói chung và người phụ nữ nói riêng cần lưu ý phải là lao động hợp pháp, có hợp đồng lao động và có thị thực lao động trước khi nhập cảnh vào Malaysia.

ttxvn_malaysia_2.jpg
Luật sư và giới chức Malaysia tham dự Diễn đàn “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Malaysia.” (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Tham dự và phát biểu sau khi diễn đàn “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Malaysia” kết thúc, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện của MVFA.

Đại sứ cho rằng sự kiện đã mang lại sự tin tưởng và gắn bó hơn nữa của các thành viên của hội cũng như người Việt sinh sống tại nước sở tại.

Sự kiện cũng là dịp chia sẻ, thúc đẩy tình cảm của nhân dân hai nước, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng MVFA sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong các hoạt động xã hội, tạo sự gắn kết và xây dựng một cộng đồng bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán luôn tạo điều kiện, đồng hành cùng MVFA bởi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội phụ nữ và 8 năm thành lập Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia còn nhận được sự đóng góp tham luận của Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam, ông Lê Ngọc Toàn; Hiệu trưởng trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, bà Nguyễn Thị Thanh Hương; Tiến sỹ Nguyễn Thị Thùy Vân, giảng viên trường Đại học Phú Yên; cô giáo Nguyễn Thị Liên, Chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia.

Để tôn vinh phụ nữ nhân ngày 20/10 và cũng đóng góp cho buổi lễ thêm phần long trọng, nhà thiết kế áo dài Vinh Quang đã trình diễn bộ sưu tập mang tên “Hồn Việt.”

Chương trình đã nhận được sự tán thưởng của nhiều chị em và người nước ngoài tham dự chương trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục