Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại bão số 3 cho tỉnh Cao Bằng

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TW năm 2024 và xuất cấp không thu tiền 50 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Cao Bằng khắc phục hậu quả bão số 3.

Mưa lớn gây ngập lụt nặng ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lớn gây ngập lụt nặng ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho tỉnh Cao Bằng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Cao Bằng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân.

Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 50 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng xử lý cụ thể theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm phân bổ cụ thể và sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đúng mục đích sử dụng, tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cùng với nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Đồng thời, tiếp nhận và phân phối gạo cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, định mức và tổ chức công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, sử dụng gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

ttxvn_truc thang ho tro nguyen binh (1).jpg
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tiếp nhận hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, được lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 13 giờ 4 phút ngày 11/9, máy bay EC-155-B1 số hiệu VN-8621 của Công ty Trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 thuộc Bộ Quốc phòng, đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm, vận chuyển hàng hóa cứu trợ gồm nước uống, lương khô, sữa, mỳ tôm... ; máy bay hạ cánh xuống huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, lúc 14 giờ 8 phút cùng ngày.

Sau đó, máy bay VN-8621 đã cất cánh từ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, về sân bay Gia Lâm lúc 15 giờ 25 phút.

Tổ bay gồm Trung tá phi công Lê Hải Đăng, Phó Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc; Đại úy Hoàng Anh Đức và Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Ngô Tiến Dũng.

Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác gồm nhiều bộ, ngành Trung ương đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Cao Bằng.

ttxvn pho thu tuong ho duc phoc.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: Nông Văn Đạt/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ với nhân dân tỉnh Cao Bằng về những mất mát, thiệt hại vừa qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, tích cực, quyết liệt của tỉnh Cao Bằng trong việc phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn; đồng thời lưu ý Cao Bằng cần nghiên cứu các giải pháp phòng chống, hạn chế sạt lở như trồng các loại cây giữ đất như sung, tre, luồng…

Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung cứu chữa, hỗ trợ người bị thương, không để có thêm thiệt hại về người, tập trung tìm kiếm người mất tích, mai táng người chết, thăm hỏi động viên người bị thiệt hại. Chính quyền cần hỗ trợ, không để người dân bị đói khát, thiếu nhà ở, không được đến trường, không được khám chữa bệnh...

Tỉnh cần xử lý nhanh chóng các điểm sạt lở, không để tắc đường, không để mất điện xảy ra. Trước tình hình thiên tai bão lụt, cần làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Về giao thông, tỉnh cần khảo sát lại các tuyến đường, cầu, mố cầu, nhất là cầu treo, đường điện để có biện pháp sửa chữa khắc phục ngay.

Cần đặc biệt chú ý đến các điểm có nguy cơ sạt lở, quản lý tốt các tuyến quốc lộ, đảm bảo thông suốt. Về lâu dài cần lắp đặt hệ thống cảnh báo sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Bên cạnh đó, cần xử lý tốt môi trường, không để dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ tỉnh, hỗ trợ nhân dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định tình hình; đồng thời nhất trí với đề nghị của tỉnh về kinh phí hỗ trợ, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu xem xét./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục