Hỗ trợ 40 triệu đồng mỗi hộ dân có nhà bị sạt lở xuống sông Đồng Nai

Khu vực sạt lở rộng khoảng 30m, chiều dài 40m, độ sâu sạt lở khoảng 10m. Tại hiện trường, nhà cửa và nhiều tài sản của 4 hộ dân đã bị nhấn chìm xuống sông, cuốn trôi theo dòng nước.

Khu vực sông Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Khu vực sông Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 26/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với chính quyền xã Long Hưng (thành phố Biên Hòa) thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân liên quan vụ sạt lở bên sông Đồng Nai, khiến 4 căn nhà đổ sập xuống sông.

Bước đầu, chính quyền thành phố sẽ hỗ trợ mỗi hộ dân 40 triệu đồng để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng đã hỗ trợ mỗi hộ dân 1 triệu đồng để di dời tài sản.

Khoảng 22 giờ ngày 20/7, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại xã Long Hưng khiến 4 căn nhà đổ sập xuống sông Đồng Nai. Thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 16 người đang sinh sống trong các căn nhà này, may mắn tất cả đều thoát nạn an toàn.

Khu vực sạt lở rộng khoảng 30m, chiều dài 40m, độ sâu sạt lở khoảng 10m. Tại hiện trường, nhà cửa và nhiều tài sản của 4 hộ dân đã bị nhấn chìm xuống sông, cuốn trôi theo dòng nước.

Ông Nguyễn Anh Trầm, 42 tuổi, ngụ ấp An Xuân, xã Long Hưng, thành phố Biên Hoà cho biết, vào thời điểm xảy ra sạt lở cả gia đình ông đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng tường nhà nứt toác. Ông nhanh chóng hô hoán người thân và hàng xóm chạy ra khỏi nhà.

“Chúng tôi phải nhanh chóng chạy thoát thân nên toàn bộ tài sản tích cóp bao nhiêu năm đều rơi hết xuống sông và bị nước cuốn," ông Nguyễn Anh Trầm chia sẻ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ di dời tài sản còn lại của các hộ dân bị ảnh hưởng đến khu vực an toàn; đồng thời, báo cáo sự việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng, trước đây trên địa bàn xã từng xảy ra tình trạng sạt lở. Hiện xã có khoảng 5km bờ sông cần được kè khẩn cấp nhằm tránh sạt lở. Đối với những vị trí này, địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi sát. Địa phương cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp kè khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân.

Hiện đang là thời điểm Thủy điện Trị An xả lũ về hạ nguồn sông Đồng Nai, đây cũng là thời điểm mùa mưa, đất ven sông rất dễ bị sạt lở. Do đó, người dân sống dọc ven sông suối, đặc biệt là ven sông Đồng Nai cần cẩn trọng và chủ động các biện pháp phòng, chống sạt lở, nhằm hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục