Đóng cửa phiên giao dịch sáng 15/4, sắc đỏ đã lan rộng trên toàn sàn chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN-Index giảm 11,88 xuống 1.229,56 điểm, HNX-Index giảm 3,55 điểm xuống 211,45 điểm.
Kết phiên 27/4, VN-Index giảm 1,17 điểm xuống 1.039,63 điểm, HNX- Index tăng 0,02 điểm lên 205,86 điểm, trong khi UPCOM-Index giảm 0,59 điểm xuống 77,42 điểm.
Đóng cửa phiên 28/2, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản gần như đi ngang, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 10,21 điểm, tương đương 0,42% lên 2.412,85 điểm.
Các cổ phiếu như VCB, CTG, MBB, TCB, STB, HDB, ACB, VIB, EIB thu hút dòng tiền tham gia mạnh mẽ và ghi nhận sắc xanh kết phiên với mức tăng đến 4%, BID thậm chí tăng kịch trần "trắng bên bán."
Các nhà đầu tư đang hết sức quan tâm tới việc Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào để cân bằng mối lo ngại về lạm phát cùng với khả năng xảy ra suy thoái do chi phí đi vay tăng.
Phiên 19/7, nhóm cổ phiếu dầu khí như PLX, PVD, PVS, PVC, PVB, BSR, OIL, GAS, PGD đồng loạt tăng điểm từ 2-4,5%, qua đó đóng góp điểm tăng tích cực cho thị trường chung.
Các chỉ số tăng điểm khi cổ phiếu công nghệ phục hồi đã tạo động lực cho thị trường. Toàn bộ 11 lĩnh vực trong chỉ số S&P 500 đều tăng điểm, trong đó lĩnh vực công nghệ dẫn đầu đà tăng, với mức 3,35%.