Hình ảnh rác thải nhựa phủ kín đầm nước mặn Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi
Tình trạng rác thải nhựa tràn ngập đầm nước mặn Sa Huỳnh ở thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân.
Phạm Cường
Do không được thu gom xử lý tập trung, rác thải được người dân ném xuống đầm nước mặn Sa Huỳnh thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi). (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Rác thải trôi dạt về đầm nước mặn Sa Huỳnh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Hàng chục tấn rác thải vây kín đầm nước mặn Sa Huỳnh. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Rác thải phủ kín một khoảng lớn trong đầm nước mặn Sa Huỳnh. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Rác thải bủa vây khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Du lịch đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên hoạt động của du khách cũng góp phần làm tăng rác thải nhựa.
Nam Trung Bộ trở thành “bể hứng” rác thải từ nhiều nguồn, gây ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân ven biển.
Các sản phẩm ghế đá, gạch lát đường mà ông Xuân làm từ rác thải nhựa có hình thức đẹp, độ bền cao, thân thiện môi trường và giá thành rẻ hơn sản phẩm sản xuất bằng nguyên liệu bêtông từ 20-30%.
Mỗi lần đi chợ, đi mua sắm, việc bớt một túi nylon, bớt đưa túi nylon về nhà, thậm chí là không sử dụng túi nylon cũng là việc làm ý nghĩa đóng góp cho chính môi trường sống.
Thời gian tới, các thành viên của Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi nylon sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giảm túi nylon và rác thải nhựa, để hướng tới hình thành thói quen tiêu dùng “xanh.”