Hiện trường vụ sạt lở ở Nậm Tông: Nỗ lực tìm kiếm người còn mất tích

Công an, quân đội và người dân vẫn đang nỗ lực sử dụng phương tiện cơ giới và chó nghiệp vụ để tìm kiếm 5 người mất tích trong vụ sạt lở xảy ra ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai.
Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 18/9, lực lượng công an, quân đội và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 5 người còn đang mất tích trong vụ sạt lở xảy ra ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Cùng với đó, những người dân trong thôn đã được di dời lên điểm lán tạm cách đó không xa để đảm bảo an toàn.

Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 9/9 tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc đã khiến 18 người thiệt mạng và mất tích. Công an, quân đội và người dân vẫn đang nỗ lực sử dụng phương tiện cơ giới và chó nghiệp vụ để tìm kiếm 5 người mất tích.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Lúc Trương Thị Hào cho biết, thôn Nậm Tông có 3 xóm (Bản Cái, Bản Lề và Nậm Tông) với 72 hộ dân. Nơi bị sạt lở là xóm Bản Cái có 15 hộ đồng bào Mông với 81 nhân khẩu sinh sống.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở, 54 người dân ở Bản Cái đã được di dời lên điểm tập kết an toàn. Quân đội đã xây dựng 15 lán tạm tiêu chuẩn để ổn định cuộc sống trước mắt của người dân.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khu tái định cư của người dân thôn Nậm Tông mới sẽ được khảo sát và bố trí xây dựng cách làng cũ hơn 2km.

Chính quyền huyện Bắc Hà và xã Nậm Lúc đang nỗ lực san gạt, quy hoạch khu tái định cư mới cho người dân trước ngày 31/12.

Anh Lù Seo Nương, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Tông chia sẻ: Toàn bộ 72 hộ dân ở thôn đang nằm trong diện nguy cơ bị sạt lở. Thôn đã đề xuất với chính quyền xã để có hướng bố trí tái định cư cho bà con.

Ngay từ chiều 17/9, các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Hà đã trực tiếp tới nơi tái định cư để rà soát, kiểm đếm, đưa máy móc vào thi công.

Thượng tá Nguyễn Huy Năng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết: Đơn vị đã quán triệt với cán bộ, chiến sĩ đem hết tinh thần trách nhiệm phối hợp cùng các lực lượng khác phối hợp tìm kiếm những người còn mất tích để đưa về với gia đình.

Hiện nay, sau mưa bão trên vách núi có nhiều vết nứt lớn, đơn vị đã cử 2 tổ kiểm soát túc trực để sẵn sàng báo động nếu có sạt lở. Trung đoàn 254 đã dựng 15 lán nhà tạm giúp bà con có nơi ăn, nghỉ đảm bảo an toàn; tiếp tục vận động những hộ dân còn lại ở phía dưới cùng di dời lên vị trí an toàn.

Tuyến đường di chuyển từ trung tâm xã Nậm Lúc vào thôn Nậm Tông dài khoảng 10 km đang có rất nhiều điểm sạt lở lớn và rất nguy hiểm. Các phương tiện lưu thông khó khăn.

Anh Sùng Seo Vứ, thôn Nậm Tông chia sẻ người dân vẫn phải đi xe máy xuống dưới đường lớn để nhận đồ cứu trợ và rất mong chính quyền sớm có phương án cải tạo, xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đường lên thôn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục