Hé lộ nhiều bản đồ của Hà Lan giúp khẳng định lãnh hải, chủ quyền Việt Nam

"Cường quốc biển" Hà Lan đã đạt trình độ hàng đầu thế giới về làm bản đồ, vì vậy những sử liệu về lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam có thể giúp ích trong công cuộc khẳng định chủ quyền đất nước.

Sáng ngày 14/12, trưng bày “Vẽ bản đồ rồng: Việt Nam trong mắt các nhà làm bản đồ Hà Lan” do Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đã bắt đầu mở đón khách tham quan.

Hoạt động được thực hiện nhân kỷ niệm hơn 400 năm giao lưu nhân dân và 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trưng bày “Vẽ bản đồ rồng: Việt Nam trong mắt các nhà làm bản đồ Hà Lan” giới thiệu loạt bản đồ có phần lãnh thổ Việt Nam ở nhiều thời kỳ trong hơn 400 năm qua.

Các tư liệu này được người Hà Lan vẽ và xuất bản tại nhiều nước, gồm hải đồ (dùng trong điều hướng hàng hải) đến tập bản đồ atlas, phản ánh phần nào sự thay đổi chính trị và địa lý của một số nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Được quốc tế công nhận về trình độ khoa học nói chung và làm bản đồ nói riêng, người Hà Lan cùng những sử liệu bản đồ của mình không chỉ giúp ích cho các nhà chuyên môn, giới nghiên cứu mà còn có giá trị lịch sử quan trọng về lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.

Trưng bày “Vẽ bản đồ rồng: Việt Nam trong mắt các nhà làm bản đồ Hà Lan” được chia thành 4 nội dung: Hải đồ và công ty Đông Ấn Hà Lan; Việt Nam trên những tập bản đồ Hà Lan thời kỳ đầu; Bản đồ minh họa sách; Việt Nam trong những tập bản đồ sử dụng ở trường học trong thế kỷ XIX.

Sự kiện được tổ chức tại tầng 1 Nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) từ nay đến hết ngày 21/12/2023./.

(Vietnam+)