HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

HĐND thành phố Đà Nẵng đặc biệt sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.
HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng ảnh 1Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 12/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 7.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét, cho ý kiến 145 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến thông qua gần 40 tờ trình, nghị quyết trên các lĩnh vực; đặc biệt sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành ở mức cao nhất Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022.

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, trong 6 tháng đầu năm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền, các ngành, không ngừng cải tiến phương thức hoạt động. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề, 6 phiên họp thường kỳ; 2 đoàn giám sát và 12 tổ giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại các quận và 45 phường (không tổ chức Hội đồng Nhân dân) trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cũng cho biết đến nay dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế-xã hội thành phố đã phục hồi mạnh mẽ, có nhiều khởi sắc, nhất là lĩnh vực du lịch; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 2 tăng 12,37%, 6 tháng đầu năm tăng 7,23%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%, trong đó xuất khẩu phần mềm tăng 30%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 70% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ...

Thành phố đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá hình ảnh Đà Nẵng an bình, đáng sống, là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách...

[Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng khá nhờ lĩnh vực thương mại-dịch vụ]

Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Nguồn lực đầu tư giai đoạn trung hạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn; công tác giải tỏa đền bù, triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như mong muốn; nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng chậm triển khai; chậm rà soát, hỗ trợ các đối tượng chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của thành phố do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tình hình lao động, việc làm còn nhiều khó khăn...

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm nghiên cứu, góp ý kiến để thông qua các nghị quyết, chính sách quan trọng tại kỳ họp, nhất là các chính sách, giải pháp về thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm; phát huy hơn nữa tính ưu việt, hiệu quả, hiệu lực của mô hình tổ chức chính quyền đô thị và các vấn đề về an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng ảnh 2Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có những đóng góp quan trọng cho những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đặc biệt là kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 để nghiên cứu, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển thành phố.

Ngoài ra, qua gần một năm triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả bước đầu, công tác phân cấp, ủy quyền được tăng cường, đảm bảo sự ổn định, thông suốt, hiệu quả; tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung rà soát, nghiên cứu giải pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy vai trò, tính ưu việc của mô hình; nhất là vấn đề cấp quận, phường không còn cấp ngân sách, dẫn đến không chủ động trong giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, gây ra bức xúc trong nhân dân...

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X dự kiến được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 12-14/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục