Hậu Giang tiến hành tiêm chủng lại vắcxin Quinvaxem

Từ ngày 3-5/11, tỉnh Hậu Giang thực hiện đợt tiêm chủng mở rộng trở lại vắcxin 5 trong 1 Quinvaxem, với dự kiến 6.000 mũi tiêm.
Trẻ tiêm ngừa vắcxin. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Từ ngày 3 đến ngày 5/11, tỉnh Hậu Giang đồng loạt thực hiện đợt tiêm chủng mở rộng sử dụng trở lại loại vắcxin 5 trong 1 Quinvaxem phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viên gan siêu vi B, viêm phổi., dự kiến khoảng 6.000 mũi tiêm.

Do phải chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất và tập huấn cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng nên thời gian tiến hành tiêm chủng được thực hiện vào đầu tháng 11 thay vì tháng 10 như chỉ đạo của Bộ Y tế.

Nhằm đảm bảo an toàn trẻ em được tiêm vắcxin, ngành y tế tỉnh đã tiến hành nhiều buổi làm việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện, tập huấn cho cán bộ y tế các địa phương, tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tại các điểm tiêm chủng.

Nhiều quy định mới được đặt ra trong việc thực hiện tiêm chủng đợt này là các y bác sĩ phải khám kỹ cho trẻ để phân loại, mỗi điểm chỉ tiêm cho 50 trẻ trong 1 ngày và chuẩn bị các điều kiện để xử lý kịp thời khi có tai biến xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Mười - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang cho biết sau một số sự cố xảy ra khi tiêm vắcxin ở một số tỉnh, thành, ngành y tế Hậu Giang cố gắng thực hiện tiêm chủng mở rộng đợt này đảm bảo an toàn cho trẻ.

Mỗi điểm không tiêm quá 50 trẻ/ngày để các y bác sĩ có thời gian khám kỹ, nắm rõ về tiền sử bệnh nhi để phân loại, hướng dẫn các bà mẹ tư thế bồng con để tiêm đúng kỹ thuật, tại các điểm tiêm đều bố trí chỗ nghỉ ngơi và tư vấn cho các bà mẹ giữ trẻ ở lại điểm tiêm từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ.

Sáng 3/11, tại các điểm tiêm chủng mở rộng trên toàn tỉnh Hậu Giang, nhiều gia đình đã đưa trẻ đến tiêm vắcxin. Các y bác sĩ được bố trí theo từng điểm làm việc cụ thể để thực hiện các giai đoạn tiêm chủng, tư vấn cho các bà mẹ.

Tại bàn tiếp nhận, các bà mẹ đưa trẻ đến nhận sổ tiêm chủng, cân để nắm cân nặng của trẻ rồi đến địa điểm khám sàng lọc. Sau khi tiêm cho trẻ, các bà mẹ được sắp xếp ngồi tại phòng nghỉ sau tiêm, sau 30 phút cán bộ y tế đến từng người gởi lại sổ tiêm chủng, các gia đình mới được đưa trẻ ra về.

Bác sĩ Lê Thị Phúc - Phó phòng khám khu vực xã Vị Thanh cho biết phòng khám đã bố trí 2 điểm để thực hiện tiêm chủng trong đợt này, đảm bảo tiêm đủ cho khoảng hơn 200 trẻ của toàn xã trong 3 ngày.

Để đề phòng tai biến cho trẻ sau khi tiêm, phòng khám đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc chống sốc, chuẩn bị phòng nghỉ sau tiêm cho các bà mẹ, đảm bảo các trẻ được người nhà giữ lại phòng chờ ít nhất 30 phút mới ra về và tư vấn các bà mẹ thường xuyên theo dõi các biểu hiện của trẻ ở nhà sau khi đã tiêm chủng để đề phòng tai biến xảy ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục