Harry Maguire - Xứng danh thủ lĩnh hàng phòng ngự của Tam Sư

Sky Sports cho rằng Maguire đã thi đấu quả cảm ngay trận đầu tiên ở EURO, và luôn sẵn sàng đưa quả bóng lên phía trước, điều mà các trung vệ khác của Anh không dám làm trong 2 trận đấu trước đó.
Harry Maguire - Xứng danh thủ lĩnh hàng phòng ngự của Tam Sư ảnh 1Trung vệ Harry Maguire - "Hòn đá tảng" tại hàng phòng ngự của Tam Sư. (Nguồn: EPA)

Trong lần đầu tiên thi đấu tại EURO 2020, trung vệ Harry Maguire của đội tuyển Anh thi đấu xuất sắc và đã chứng minh được rằng anh sẽ là nhân tố quan trọng trong đội hình của ông Gareth Southgate.

Đã có những nghi ngại khi huấn luyện viên trưởng của tuyển Anh điền tên Maguire vào đội hình xuất phát.

Trận đấu với Cộng hòa Séc là lần đầu tiên Maguire thi đấu kể từ ngày 9/5, khi anh dính chấn thương.

Tuy nhiên, Maguire đã xóa tan những nghi ngờ đó, khi thi đấu trọn vẹn cả trận. Anh thi đấu bền bỉ, sung sức và không ngại va chạm.

Điểm mạnh nhất của Maguire chính là khả năng tranh chấp, và anh đã thể hiện điều đó trong suốt 90 phút thi đấu.

Những con số thống kê sau trận cho thấy màn trình diễn của Maguire là hết sức tích cực.

Anh không một lần bị đối phương qua người, 2 lần giải nguy, 1 lần đánh chặn thành công và tranh chấp bóng bổng 100% thành công.

Ngoài ra, Maguire cũng có một đường chuyền tạo cơ hội thuận lợi cho Harry Kane đối mặt với thủ môn Cộng hòa Séc nhưng rất tiếc tiền đạo của tuyển Anh lại không thể ghi bàn.

[Đánh bại Séc, tuyển Anh đối mặt thách thức đến từ bảng 'tử thần']

Sau trận, Maguire được hãng tin Sky Sports chấm 8 điểm, cao hơn cả Raheem Sterling - người ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Sky Sports cho rằng Maguire đã thi đấu quả cảm ngay trận đầu tiên ở EURO, và luôn sẵn sàng đưa quả bóng lên phía trước, điều mà các trung vệ khác của Anh không dám làm trong 2 trận đấu trước đó.

Sự xuất hiện của Maguire ở hàng thủ cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Anh so với 2 cuộc đối đầu với Croatia và Scotland.

Tyrone Mings và John Stones thi đấu chắc chắn ở hàng thủ, nhưng họ không biết cách triển khai bóng và phát động tấn công.

Cộng thêm với việc Anh luôn đá 2 tiền vệ trụ, lối chơi của Tam Sư trở nên đơn điệu và không có đường nét rõ rệt.

Tuy nhiên, có Maguire giúp Anh dễ đá hơn rất nhiều, khi đội bóng này có một trung vệ chơi chân tốt, thậm chí trong một số thời điểm có thể điều tiết trận đấu.

Maguire cũng giúp hậu vệ Luke Shaw tự tin dâng cao hơn khi đã có người lót cho cầu thủ này.

Trận gặp Scotland, Shaw thi đấu mờ nhạt cũng một phần vì anh không có một trung vệ đủ giỏi để bọc lót, khiến Shaw không dám dâng cao như thường lệ.

Rõ ràng, sự trở lại của Maguire là vô cùng cần thiết với đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại.

Ở vòng 1/8, các đối thủ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với vòng bảng, và Anh cần có một trung vệ vừa thi đấu chắc chắn, vừa có thể đóng góp vào việc triển khai tấn công.

Trong đội hình của Tam Sư hiện tại, không có cầu thủ nào đáp ứng được cả 2 tiêu chí đó, ngoại trừ Maguire./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục