Hành lang đường bộ Đại Tây Dương-Thái Bình Dương dự kiến khánh thành năm 2025

Tổng thống Brazil và Tổng thống Chile đã cam kết tăng cường hợp tác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để khánh thành hành lang đường bộ nối hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2025.

Tổng thống Chile Gabriel Boric và Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Chile Gabriel Boric và Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Brazil Lula da Silva và Tổng thống Chile Gabriel Boric đã cam kết tăng cường hợp tác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để khánh thành hành lang đường bộ nối hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức tại thủ đô Santiago de Chile trong khuôn khổ chuyến thăm Chile 2 ngày từ ngày 5/8, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã khẳng định tầm quan trọng của dự án hành lang đường bộ nối hai bờ đại dương tại Nam Mỹ, nhấn mạnh “sự phát triển cơ sở hạ tầng chung là nền tảng cho một lục địa thịnh vượng, thống nhất và liên kết hơn.”

Nhà lãnh đạo Brazil cho biết thêm, hàng hóa Brazil sẽ có thể tiếp cận khu vực Thái Bình Dương thông qua cảng biển ở Chile, và Brazil có thể đóng vai trò tương tự trong việc tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Chile tới châu Phi qua Đại Tây Dương.

Khi đi vào hoạt động, tuyến đường bộ này cũng sẽ cho phép tiết kiệm 1.000 USD/container hàng hóa xuất khẩu sang châu Á.

Về phần mình, Tổng thống Chile Gabriel Boric bày tỏ cách duy nhất để các nước Mỹ Latinh vượt qua những khủng hoảng trên thế giới là tăng cường hợp tác, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của dự án hành lang đường bộ Nam Mỹ đối với phát triển kinh tế các quốc gia tại khu vực.

Ra đời từ năm 2015, dự án hành lang Đại Tây Dương-Thái Bình Dương là dự án xây dựng tuyến đường bộ nhằm kết nối khu vực miền Trung phía Tây của Brazil, với tỉnh Chaco của Paraguay và các tỉnh Salta và Jujuy của Argentina với phía Bắc Chile qua các cảng ở Antofagasta, Mejillones và Iquique.

Dự án kết hợp xây dựng mới một số tuyến đường cao tốc với hiện đại hóa những đường cao tốc đã có sẵn, với tổng chiều dài 4.000km.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Chile của Tổng thống Lula da Silva kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2023. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 19 thỏa thuận hợp tác, trong đó có hiệp định dẫn độ.

Trong thời gian ở thăm Chile, ông Lula da Silva cũng đã có các cuộc gặp với Thị trưởng Santiago de Chile, Irací Hassler, và cựu Tổng thống Ricardo Lagos.

Brazil hiện là đối tác thương mại số một của Chile tại Mỹ Latinh và thứ ba trên thế giới. Kim ngạch thương mại giữa hai nước vào năm ngoái đạt 12,25 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dây chuyền sơ chế tôm xuất khẩu ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Việt Nam là hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển

Theo cựu Bộ trưởng Công thương Ấn Độ, Việt Nam hiện nổi lên như một ví dụ điển hình về những gì có thể làm để mang lại lợi ích cho các quốc gia mà Việt Nam đang hợp tác, cũng như cho chính Việt Nam.

Công nhân vận chuyển thép xuất khẩu tại cảng ở Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, EU cảnh đáp trả mức thuế thép của Mỹ

EC tuyên bố sẽ "triển khai một loạt biện pháp đối phó” từ ngày 1/4 nhằm đáp trả mức mức thuế thép của Mỹ, trong khi đó Trung Quốc cũng tuyên bố "tất cả các biện pháp cần thiết" để đáp trả.