Hãng ôtô lớn nhất của Nga AvtoVAZ sản xuất xe điện hàng loạt

Theo AvtoVAZ, mẫu xe điện "Lada e-Largus" của hãng đã được đưa vào sản xuất công nghiệp với mức độ nội địa hóa hơn 50% - mức cao nhất ở Nga hiện nay với 2 phiên bản: chở khách và thương mại.

Một dây chuyền lắp ráp mẫu xe điện Lada e-Largus mới do hãng sản xuất ôtô Nga AvtoVAZ sản xuất tại nhà máy ôtô Lada ở Izhevsk, Nga. (Nguồn: Sputnik)
Một dây chuyền lắp ráp mẫu xe điện Lada e-Largus mới do hãng sản xuất ôtô Nga AvtoVAZ sản xuất tại nhà máy ôtô Lada ở Izhevsk, Nga. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 25/9, AvtoVAZ - nhà sản xuất ôtô lớn nhất của Nga - cho biết đã bắt đầu sản xuất hàng loạt xe điện tại nhà máy ở Izhevsk (Nga) với mức độ nội địa hóa cao.

Theo AvtoVAZ, mẫu xe điện "Lada e-Largus" của hãng đã được đưa vào sản xuất công nghiệp với mức độ nội địa hóa hơn 50% - mức cao nhất ở Nga hiện nay.

Nhà sản xuất cho biết Lada e-Largus sẽ có 2 phiên bản: chở khách và thương mại, với các loại pin và tải trọng khác nhau.

Phiên bản chở khách có phạm vi hoạt động 420km, trong khi phiên bản thương mại có phạm vi hoạt động khoảng 320km, tùy theo từng mẫu. Tốc độ tối đa của xe là 145 km/h và có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 9,5 giây.

Với những mẫu xe có thông số cơ bản, giá khởi điểm là 2.990.000 ruble (khoảng 32.330 USD) nhờ khoản trợ cấp mua xe điện từ chính phủ. Nếu không có chính sách trợ cấp, giá sẽ cao hơn khoảng 1.000.000 ruble (10.810 USD).

Chủ tịch AvtoVAZ Maksim Sokolov nêu rõ hàng chục chiếc xe điện sẽ được sản xuất vào cuối năm 2024.

Hãng sẽ xác định mức sản lượng tiếp theo, sau khi phân tích nhu cầu và tính đến sự phát triển của cơ sở hạ tầng tại các khu vực, cũng như sự hỗ trợ của chính phủ dành cho người mua.

AvtoVAZ đã ra mắt Lada e-Largus cách đây 2 năm. Trước đó, hãng thông báo có kế hoạch sản xuất khoảng 30.000 chiếc/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục