Hàng loạt địa phương diễn tập phòng chống lụt bão

Ngày 28/7, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão.
Ngày 28/7, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức diễn tập công tác phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn tại bờ kè kênh xáng Xà No, thuộc khu vực 3, phường 7, thành phố Vị Thanh. Đây cũng là địa phương triển khai diễn tập duy nhất và là điểm chỉ đạo của tỉnh Hậu Giang.

Tình huống giả định được đưa ra là cơn bão số 4 đang hoạt động mạnh ở vùng Nam biển Đông đang di chuyển vào đất liền, đi qua địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và tiến vào thành phố Vị Thanh qua địa bàn các xã Hỏa Lựu, phường 7 và xã Vị Tân với sức gió mạnh cấp 9 giật cấp 10 làm cho nhiều căn nhà bị sập, cây cối, hoa màu đổ ngã đe dọa đến tính mạng hàng ngàn người dân.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời để cứu hộ và đưa người bị thương về tuyến sau. Trên kênh xáng Xà No, các phương tiện thủy đang lưu thông cũng bị mưa bão làm chìm. Lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời để cứu người, phương tiện, di chuyển các nạn nhân về tuyến sau cứu chữa.

Ngày 28/7, tại xã Nhân Huệ (thị xã Chí Linh), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương diễn tập phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2011.

Lực lượng vũ trang thị xã Chí Linh hiệp đồng với lực lượng vũ trang Quân khu 3 (đóng trên địa bàn thị xã Chí Linh) cùng với các lực lượng và nhân dân địa phương tham gia phương án giả định là khi cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hải Dương gây ra lũ vượt mức báo động 3, nhiều nơi ở thị xã Chí Linh bị lũ quét, sạt lở đất, nước tràn qua đê.

Ngày 28/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011; đồng thời trao tặng bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

Theo ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, mục tiêu chung trong công tác phòng chống lụt bão năm 2011 của Thừa Thiên-Huế là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, không để dân bị đói rét khi lụt bão xảy ra; thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn với phương châm "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả", trong đó lấy công tác phòng ngừa là chính.

Tỉnh tập trung vào các biện pháp như nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bão lụt; đảm bảo giao thông thủy nội địa và thông tin liên lạc thông suốt, an toàn lưới điện phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai; xây dựng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện; rà soát phương án tìm kiếm cứa nạn toàn tỉnh; tổ chức tốt công tác cứu hộ, cứa nạn, giảm thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.

Các địa phương tăng cường dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm; tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu, thuyền trên sông, trên biển và tổ chức thông tin kêu gọi tàu, thuyền khi có bão, áp thấp.

Tỉnh tập trung khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển, phòng trách lũ quét, sạt lở đất, nâng cao năng lực nhận thức của cộng đồng về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Trước mắt, tỉnh chủ động triển khai các phương án để đối phó với bão Nock-ten đang nhanh chóng tiến vào biển Đông.

Chiều 28/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã họp khẩn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số 3 mang tên Nork- ten.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dânthành phố Hải Phòng Dương Anh Điền yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các chủ tàu thuyền, chủ lồng bè biết diễn biến của bão để có biện pháp bảo vệ khu nuôi nuôi trồng thủy sản, cứu lúa đã trồng.

Lực lượng biên phòng tiếp tục thông báo đến các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi neo đậu, trú ẩn an toàn. Các lực lượng triển khai gia cố đê, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vỡ đê; nắm bắt kịp thời 4 đặc điểm của cơn bão Nock- ten và đảm bảo 2 yếu tố khi phòng chống bão là tuyệt đối an toàn, tránh thiệt hại về người và nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão.

Hải Phòng đã sẵn sàng phương án huy động lực lượng xung kích, hộ đê, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn là 31.745 người. Các phương tiện, vật tư phục vụ phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn đều đã sẵn sàng.

Theo dự báo, ngày 30/7 bão Nock- ten sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng, triều cường sẽ dâng cao khoảng 3,4-3,5 mét. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ủy ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã có kế hoạch sơ tán người dân huyện Cát Hải về đất liền hoặc đến các nơi cao hơn, an toàn hơn trước 4-5 tiếng.

Các huyện khác như Đồ Sơn, Kiến Thụy cũng đã sẵn sàng di dân khi cần thiết. Đến trưa ngày 28/7, lực lượng Bộ đội biên phòng đã thông báo, hướng dẫn cho 4.433 phương tiện và 14.951 lao động đang hoạt động trên khu vực biển Hải Phòng biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Hiện Hải Phòng còn 1.308 phương tiện, 5.352 lao động đang hoạt động trên biển và neo đậu tại bến là 3.125 phương tiện, 9.599 lao động. Ngư dân hoạt động ở khu vực đảo Bạch Long Vỹ đã được thông báo di chuyển về đất liền.

Hiện nay cơn bão số 3 có tên gọi Nock-ten đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉnh Quảng Nam đã thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi tránh trú ẩn an toàn.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính đến đầu giờ chiều ngày 28/7, toàn tỉnh còn 543 tàu với 4.077 lao động đang hoạt động ngoài biển; trong đó 81 tàu với 1.926 lao động đang hoạt động đánh bắt xa bờ, 462 tàu với 2.151 lao động đang đánh bắt gần bờ.

Bộ đội Biên phòng mới chỉ liên lạc và thông báo diễn biến cơn bão cho hơn 230 tàu. Hiện lực lượng biên phòng vẫn đang tiếp tục kêu gọi, thông báo diễn biến của bão cho tầu cá đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; chuẩn bị 3 tàu, 2 ca nô sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động; thường trực 3 tàu, 2 ca nô và các đơn vị tuyến biển đã tổ chức phân đội để cơ động khi có tình huống; tổ chức bắn pháo hiệu tại các điểm quy định, tổ chức kiểm đếm các tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Các lực lượng chức năng kiểm soát, quản lý chặt chẽ các tầu thuyền của ngư dân đánh bắt thuỷ hải sản, giữ vững liên lạc, kịp thời thông tin diễn biến của bão số 3 để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm của bão; các địa phương ven biển kiểm tra lực lượng 4 tại chỗ, chủ động phòng ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể do bão gây ra./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục