Hàn Quốc: Tổng nợ chính phủ và hộ gia đình lần đầu tiên vượt mốc 3 triệu tỷ won

Theo số liệu từ Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, tổng nợ quốc gia và nợ hộ gia đình của đất nước đã đạt mức kỷ lục 3,042 triệu tỷ won tính đến cuối quý 2/2024.

Các gian hàng trong một cửa hàng của Lotte Mart ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Các gian hàng trong một cửa hàng của Lotte Mart ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Tổng nợ chính phủ và hộ gia đình tại Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 3 triệu tỷ won (2.260 tỷ USD).

Nguyên nhân là do nguồn thu thuế giảm, việc phát hành trái phiếu tăng và các hộ gia đình tích cực vay vốn để đầu tư vào bất động sản, theo dữ liệu chính thức của chính phủ vừa công bố.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, tổng nợ quốc gia và nợ hộ gia đình của đất nước đã đạt mức kỷ lục 3,042 triệu tỷ won tính đến cuối quý 2/2024.

Con số này tương đương khoảng 127% GDP danh nghĩa của năm ngoái là 2,401 triệu tỷ won.

Nợ quốc gia đã tăng 30.400 tỷ won so với quý trước lên 1,146 triệu tỷ won trong bối cảnh kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nền kinh tế trì trệ và tình trạng thu nhập từ thuế bị thiếu hụt đang diễn ra.

Nợ hộ gia đình đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục là 1,896 triệu tỷ won, chủ yếu là do sự phục hồi gần đây của các giao dịch nhà đất.

Nợ quốc gia chủ yếu bao gồm trái phiếu chính phủ, các khoản vay và nghĩa vụ tài chính, trong đó trái phiếu chính phủ chiếm phần lớn.

Nợ hộ gia đình bao gồm các khoản vay từ các ngân hàng và công ty bảo hiểm.

Tổng nợ chính phủ và các hộ gia đình trong quý 2/2024 đã tăng 44.000 tỷ won so với quý trước, cao hơn so với mức tăng 20.000 tỷ won trong quý đầu tiên của năm. Đây là mức tăng theo quý lớn nhất kể từ quý 3/2021, khi đại dịch COVID-19 đang ở đỉnh điểm.

Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Viện Kinh tế và Công nghiệp Hàn Quốc Kim Kwang-suk cho biết: "Xu hướng tăng nợ quốc gia và nợ hộ gia đình có thể tiếp tục hạn chế sự phục hồi nhu cầu trong nước trong tương lai"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục