Hàn Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae Woong nêu rõ Hàn Quốc lấy làm tiếc khi các nhà lãnh đạo có trách nhiệm tại Nhật Bản một lần nữa lại dâng lễ vật hoặc đến thăm đền Yasukuni.

Đồ lễ do Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba gửi tới đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Đồ lễ do Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba gửi tới đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 22/4, Hàn Quốc đã bày tỏ sự phản đối sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba gửi đồ lễ tới đền Yasukuni, nơi bị Hàn Quốc coi là biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae Woong nêu rõ Hàn Quốc lấy làm tiếc khi các nhà lãnh đạo có trách nhiệm tại Nhật Bản một lần nữa lại dâng lễ vật hoặc đến thăm đền Yasukuni.

Cơ quan này kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản có các hành động thể hiện mong muốn khắc phục sai lầm trong lịch sử, nhấn mạnh rằng đây sẽ là nền tảng để xây dựng mối quan hệ song phương hướng tới tương lai giữa hai nước.

Đền Yasukuni tôn vinh khoảng 2,46 triệu người Nhật Bản đã chết trong chiến tranh, trong đó có 14 người bị kết án tội phạm chiến tranh hạng A vì vai trò của họ trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Ngày 21/4, nhân ngày đầu tiên trong đợt lễ 3 ngày của đền Yasukuni, ông Ishiba đã gửi cây nghi lễ, được gọi là "masakaki" đến ngôi đền ở trung tâm Tokyo này.

Ngoài ra, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Nhật Bản cũng đã đích thân đến thăm ngôi đền.

Việc gửi lễ vật hoặc đến thăm đền của các chính trị gia Nhật Bản thường vấp phải chỉ trích từ các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc, cho rằng đây là hành vi tôn vinh quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

Như nhiều lãnh đạo đứng đầu Chính phủ Nhật Bản khác, kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Ishiba đã không đến thăm đền Yasukuni, mà chỉ gửi lễ vật cho các lễ hội theo mùa, cho thấy sự cân nhắc của Tokyo đối với mối quan hệ đang được cải thiện với Seoul và Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.