Hàn Quốc: Khủng hoảng y tế gây khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ cấp cứu

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế do đình công kéo dài tại Hàn Quốc, số trường hợp mất hơn 1 giờ để di chuyển bằng xe cứu thương tới bệnh viện đã tăng 22% so với năm trước.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Trường Đại học ở Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhân viên y tế tại Bệnh viện Trường Đại học ở Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, báo cáo của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc cho thấy trong bối cảnh đình công kéo dài, số trường hợp mất hơn 1 giờ để di chuyển bằng xe cứu thương tới bệnh viện đã tăng 22% so với năm trước.

Báo cáo chỉ ra rằng số trường hợp như vậy trong giai đoạn từ tháng Ba đến tháng Tám đã tăng lên 13.940 trong năm nay, so với 11.426 trường hợp trong cùng kỳ năm ngoái.

Tại Thủ đô Seoul, con số này là 1.166 trường hợp, tăng so với 636 trường hợp của năm trước, trong khi thành phố Daejeon ở miền Trung cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể, từ 164 trường hợp của năm ngoái lên 467 trường hợp của năm nay.

Nghị sỹ Chai Hyun Il của đảng Dân chủ đối lập nhấn mạnh bệnh nhân buộc phải dành nhiều thời gian hơn và đi xa hơn để tìm phòng cấp cứu, vì ngày càng nhiều bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu do thiếu nhân viên y tế.

Ông kêu gọi chính phủ ngay lập tức giải quyết mối quan ngại của người dân về tình trạng gián đoạn y tế gần đây.

Kể từ tháng hai, phần lớn các bác sỹ thực tập đã nghỉ việc để phản đối quyết định của chính phủ về việc tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y, khiến các bệnh viện lớn phải cắt giảm số ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục