Ngày 28/3, quân đội Hàn Quốc đã triển khai thêm 1.000 binh lính và 49 trực thăng để giúp dập tắt các đám cháy rừng đã tàn phá các tỉnh miền Đông Nam nước này.
Đáng chú ý trong đợt tăng cường lực lượng này, có sự tham gia của 4 trực thăng thuộc lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Giới chức Hàn Quốc cho biết với lực lượng tăng cường, tổng số lượng nhân sự quân đội được điều động là hơn 6.300 người và hơn 260 trực thăng để dập tắt các đám cháy rừng bùng phát vào tuần trước tại các khu vực ở các tỉnh Gyeongsang Bắc và Gyeongsang Nam. Ngoài ra, thêm 2.500 binh lính và 9 trực thăng đã sẵn sàng để triển khai thêm nếu cần thiết.
Thống đốc tỉnh Gyeongsang Bắc Lee Cheol Woo bày tỏ hy vọng có thể dập tắt hoàn toàn các đám cháy lớn trên địa bàn trong ngày. Theo giới chức, tính đến trưa 28/3, tỷ lệ kiểm soát trung bình của tất cả các vụ cháy rừng ở tỉnh Gyeongsang Bắc đã tăng lên 94% nhờ cơn mưa trong đêm.
Ước tính khoảng 48.000 ha rừng, tương đương khoảng 80% diện tích của thủ đô Seoul, đã bị thiêu rụi, khiến đây trở thành đàm cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc.
Đến nay, đám cháy này còn khiến 28 người thiệt mạng và 39 người bị thương. Ngoài ra, theo số liệu mới nhất, hơn 2.240 ngôi nhà cùng nhiều công trình lịch sử trong khu vực đã bị phá hủy.
Để khắc phục các thiệt hại do đám cháy, giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ giám sát chặt chẽ nguồn cung và giá cả của các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu được trồng ở khu vực Đông Nam như tỏi, táo, ớt và nấm thông.
Đám cháy xảy ra trong bối cảnh khu vực này đã trải qua thời tiết khô hạn bất thường với lượng mưa dưới mức trung bình./.

Cháy rừng tại Hàn Quốc: Tổng số nạn nhân thiệt mạng lên tới 24 người
Những đám cháy rừng tại Hàn Quốc đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có một phi công trên chiếc trực thăng cứu hỏa gặp nạn trong quá trình tham gia công tác dập lửa ở quận Uiseong.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu