Hàn Quốc đầu tư 72,5 tỷ USD cho sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng và Sao Hỏa

Hàn Quốc sẽ đầu tư 100.000 tỷ won (72,5 tỷ USD) từ nay đến năm 2045 nhằm thúc đẩy dự án phóng một tàu thăm dò không gian lên Mặt Trăng vào năm 2032 và cắm cờ trên Sao Hỏa vào năm 2045.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ 5, trái) dự lễ khai trương Cục hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA), ở Sacheon, ngày 30/5/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ 5, trái) dự lễ khai trương Cục hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA), ở Sacheon, ngày 30/5/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 30/5 cho biết nước này sẽ thúc đẩy dự án vũ trụ để phóng một tàu thăm dò không gian lên Mặt Trăng vào năm 2032 và cắm cờ trên Sao Hỏa vào năm 2045.

Phát biểu trong lễ khai trương Cục hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA), tại Sacheon, cách thủ đô Seoul 300km về phía Nam, ông Yoon Suk Yeol công bố kế hoạch đầu tư 100.000 tỷ won (72,5 tỷ USD) từ nay đến năm 2045.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ hạ cánh tàu thăm dò không gian lên Mặt Trăng vào năm 2032 và cắm quốc kỳ trên Sao Hỏa vào năm 2045."

Ông cũng cam kết tăng ngân sách cũng như đầu tư vào các ngành vũ trụ và hàng không vũ trụ để nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành này, cụ thể chính phủ sẽ tăng ngân sách liên quan lên hơn 1.500 tỷ won vào năm 2027 và thu hút khoảng 100.000 tỷ won đầu tư vào năm 2045.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ chọn ngày 27/5, ngày thành lập KASA là Ngày hàng không vũ trụ để nâng cao nhận thức về thám hiểm không gian.

Trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trụ đang gia tăng, ông Yoon Suk Yeol nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng vai trò dẫn đầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn trong ngành vũ trụ và các ngành liên quan.

Năm 2023, Hàn Quốc hoàn thành việc phóng lần thứ 3 tên lửa Nuri nặng 200 tấn, còn gọi là KSLV-II, đưa 8 vệ tinh ứng dụng lên quỹ đạo.

Hàn Quốc cũng phóng 2 vệ tinh do thám quân sự bằng tên lửa đẩy SpaceX lên quỹ đạo vào tháng 12/2023 và tháng Tư vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục