Hạn hán đẩy các ông lớn công nghệ vào cuộc khủng hoảng nước tại Mỹ Latinh

Google và Amazon phải đối mặt với một thực tế khó khăn khi hoạt động của các trung tâm dữ liệu khổng lồ của các công ty này đang tiêu thụ một lượng nước khổng lồ.
(Ảnh: AP)

Cuộc khủng hoảng nước do hạn hán kéo dài tại nhiều khu vực ở Nam Mỹ đang buộc các công ty công nghệ như Google và Amazon phải đối mặt với một thực tế khó khăn, đó là hoạt động của các trung tâm dữ liệu khổng lồ của các công ty này đang tiêu thụ một lượng nước khổng lồ, gây áp lực lên nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng từ hàng tỷ thiết bị kết nối, các trung tâm dữ liệu đã mọc lên khắp thế giới. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng hệ thống làm mát phức tạp của hệ thống này lại chiếm tới 40% cấu trúc, tiêu thụ một lượng nước khổng lồ.

Tại Chile, kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất của Google ở Mỹ Latinh tại Cerrillos đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng địa phương.

Theo kế hoạch ban đầu, trung tâm này sẽ tiêu thụ tới 7 tỷ lít nước mỗi năm, tương đương với nhu cầu sinh hoạt của 80.000 người.

Trước áp lực từ dư luận và các cơ quan quản lý, Google đã phải điều chỉnh kế hoạch, chuyển sang sử dụng công nghệ làm mát bằng không khí, giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ. Tuy nhiên, tại các trung tâm dữ liệu hiện có, việc thay đổi hệ thống làm mát là rất khó khăn và tốn kém.

Không chỉ Google, Amazon cũng đang đối mặt với những thách thức tương tự tại Chile và Uruguay. Công ty này đã cam kết chuyển biến tất cả các trung tâm dữ liệu của mình trở nên thân thiện với nước vào năm 2030. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc đạt được mục tiêu này là không dễ dàng.

Nhà hoạt động môi trường địa phương Rodrigo Vallejos cho biết vì các trung tâm dữ liệu hoạt động 24/7 nên rất khó để thay đổi hệ thống làm mát khi đã được xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục