Hamas lần đầu đề xuất "đóng băng vũ khí", Gaza sắp không còn tiếng súng?
Một quan chức Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng thảo luận việc "đóng băng hoặc cất giữ" kho vũ khí như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Israel do Mỹ làm trung gian.
Một quan chức Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng thảo luận việc "đóng băng hoặc cất giữ" kho vũ khí như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Israel do Mỹ làm trung gian.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng bỏ qua giai đoạn giải giáp Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza để chuyển ngay sang giai đoạn tái thiết dải đất này.
Lực lượng Phòng vệ Israel và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thông báo đã tiếp nhận hài cốt mà Hamas cho là của Trung úy Hadar Goldin, thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Dải Gaza từ năm 2014.
Cộng đồng quốc tế bày tỏ thất vọng trước các vụ tấn công qua lại giữa Hamas và Israel, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Israel tại Dải Gaza, cũng như các cuộc không kích trả đũa của Israel.
Trên chuyên cơ riêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trấn an dư luận về lệnh ngừng bắn do ông làm trung gian, trong bối cảnh cả Israel và Hamas đều đổ lỗi cho nhau về các hành vi vi phạm lệnh trên.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao nhằm thảo luận về việc phong trào Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng việc Quốc hội Israel thúc đẩy kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây có thể đe dọa kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel đã trao trả 30 thi thể người Palestine thiệt mạng trở về Gaza trong ngày 22/10, nâng tổng số thi thể được bàn giao theo thỏa thuận ngừng bắn lên 195 người.
Mới đây, lực lượng Hamas thông báo sẽ bàn giao thi thể 4 con tin Israel thiệt mạng theo thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được với sự trung gian của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trang tin Ynet của Israel đưa tin trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ kiểm soát 53% diện tích lãnh thổ Dải Gaza.
Lực lượng Hamas đang yêu cầu Israel trao trả thi thể của hai thủ lĩnh cấp cao, cùng với các tù nhân và người bị giam giữ còn sống, để đổi lấy 48 con tin hiện đang bị giam giữ tại Dải Gaza.
Tròn 2 năm nổ ra cuộc xung đột giữa Phong trào Hamas và Israel, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin bị giam giữ ở Gaza.
Chính phủ Mỹ mới đây cho biết Israel và lực lượng Hamas "rất gần" đạt được một khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự tại Gaza và hướng tới hòa bình lâu dài ở Trung Đông.
Cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đã mất liên lạc với hai con tin là Omri Miran và Matan Angrest do các “chiến dịch quân sự và các cuộc không kích dữ dội” của Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã cáo buộc lãnh đạo Pháp, Anh và Canada muốn giúp đỡ nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/5 cho biết quân đội nước này sẽ tiến vào Dải Gaza với toàn bộ lực lượng để kết thúc chiến dịch và đánh bại Hamas.
Bloomberg ngày 15/4 dẫn các nguồn tin thạo tin tiết lộ Mỹ đã từ chối ủng hộ tuyên bố của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) lên án Nga về vụ tấn công vào Sumy hôm 13/4.