Hamas kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để chấm dứt đổ máu tại Gaza

Văn phòng Truyền thông Gaza kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và tất cả các nước trên thế giới gây áp lực để “ngăn chặn nạn diệt chủng và đổ máu đang diễn ra ở Dải Gaza.”

Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống khu vực Mawasi ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza ngày 13/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống khu vực Mawasi ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza ngày 13/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 13/7, Văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành cáo buộc Israel đang “lan truyền tin giả” về việc nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh Hamas để chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi cuộc tấn công chết người người vào các lều trại của người Palestine sơ tán ở Al-Mawasi ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza.

Văn phòng Truyền thông Gaza kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và tất cả các nước trên thế giới gây áp lực để “ngăn chặn nạn diệt chủng và đổ máu đang diễn ra ở Dải Gaza.”

Trước đó, sáng 13/7, ít nhất 71 người Palestine đã thiệt mạng và 289 người khác bị thương khi Israel không kích các lều của người sơ tán ở khu vực Mawasi của thành phố Khan Younis ở phía Nam Gaza.

Giới chức quân đội Israel cho biết cuộc tấn công đó nhằm vào thủ lĩnh Hamas là Mohammed Deif. Phần lớn những người có mặt tại khu vực trên là các tay súng Hamas.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông Netanyahu đã trao đổi qua điện thoại với các quan chức quốc phòng hàng đầu sau cuộc tấn công thủ lĩnh Hamas Mohammed Deif tại Gaza.

Thủ tướng Israel sẽ tổ chức cuộc họp với các quan chức để thảo luận về các diễn biến tiếp theo liên quan đến vụ việc trên.

Kênh truyền hình Al-Qahera News của Ai Cập ngày 13/7 dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết, Ai Cập đã thông báo cho các bên liên quan về mối nguy hiểm từ sự leo thang của Israel ở Dải Gaza cũng như việc quân đội nước này liên tục nhắm mục tiêu vào dân thường ở dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine.

Nguồn tin cấp cao cảnh báo Israel vẫn đang theo đuổi các chính sách có nguy cơ làm leo thang hơn nữa trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh lập trường kiên định của Cairo về việc quân đội Israel phải rút hoàn toàn khỏi khu vực cửa khẩu Rafah phía Gaza.

Nguồn tin trên nhấn mạnh Ai Cập yêu cầu Israel không nên áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và viện trợ y tế đến Gaza, đồng thời kêu gọi Israel ngay lập tức mở tất cả các tuyến đường bộ vào dải đất này.

Trong những ngày gần đây, quân đội Israel đã thực hiện một chiến dịch ném bom dữ dội trong và xung quanh thành phố Gaza ở phía Bắc Gaza, khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng và bị thương.

Sáng 13/7, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã kịch liệt lên án các cuộc không kích mới nhất của Israel nhằm vào một trại tị nạn ở khu vực Al-Mawasi, phía Tây Khan Younis, khiến 71 người thiệt mạng và 289 người khác bị thương.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi Israel tuân thủ các tiêu chuẩn nhân đạo thiết yếu theo quy định của luật pháp quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, phong trào Hồi giáo dòng Shi'ite Hezbollah ở Liban ngày 13/7 đã phóng nhiều quả rocket vào Israel sau một cuộc không kích của Tel Aviv mà nguồn tin an ninh của Liban cho rằng đã khiến 2 công dân thiệt mạng tại miền Nam nước này.

Hezbollah cho biết họ đã đáp trả cuộc không kích nói trên của Israel bằng việc phóng hàng chục quả rocket vào thị trấn biên giới Kiryat Shmona, thuộc miền Bắc Israel.

Trước đó cùng ngày, Hezbollah cũng đã triển khai nhiều cuộc tấn công các vị trí quân sự của Israel dọc theo biên giới.

Quân đội Israel cho biết 4 binh sỹ đã bị thương, trong đó có 1 binh sỹ bị thương nặng, sau khi lực lượng phòng không nước này đánh chặn hầu hết trong số “khoảng 15 quả rocket” được xác định phóng ra từ Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục