Hải quan đảm bảo điều kiện thông quan tại Hải Phòng và Quảng Ninh sau bão

Các đơn vị hải quan trên cả nước đã triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu gắn với nâng cao hiệu quả quản lý về hải quan và phòng chống buôn lậu.

Đoàn công tác Tổng cục Hải quan đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 tại Cục Hải quan Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải đội Kiểm soát chống buôn lậu trên biển khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu (đóng tại địa bàn Quảng Ninh). (Ảnh: HQ/Vietnam+)
Đoàn công tác Tổng cục Hải quan đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 tại Cục Hải quan Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải đội Kiểm soát chống buôn lậu trên biển khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu (đóng tại địa bàn Quảng Ninh). (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Tổng cục Hải quan thông tin Hải Phòng và Quảng Ninh chính là hai địa phương nằm trong tâm bão và chịu tác động nặng nề nhất từ cơn bão số 3. Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã có chỉ đạo các đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, khẩn trương khắc phục các hậu quả, thiệt hại do cơn bão để ổn định cuộc sống và công việc.

Trên cơ sở đó, các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cùng các vụ, cục chức năng khối cơ quan đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại các kho, bãi, cảng trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình mưa bão để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa…

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng yêu cầu quá trình thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị cần kịp thời báo cáo Tổng cục để tháo gỡ.

IMG_2479.jpeg
Đến nay, 100% bộ cán bộ công chức, người lao động của các đơn vị đều an toàn, cơ bản tài sản, máy móc, trang thiết bị của các đơn vị được đảm bảo, không có thiệt hại lớn. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ lưu ý dù bão số 3 đã tan, nhưng những ảnh hưởng sau bão còn rất lớn, nhất là nguy cơ về mưa lũ ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Do đó, các đơn vị hải quan trên cả nước phải tiếp tục triển khai đầy đủ, nghiêm túc các phương án để đảm bảo an toàn cho cán bộ công chức, người lao động và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu gắn với nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan, phòng chống buôn lậu.

Theo báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và lãnh đạo các cấp, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão theo quy định. Đến nay, 100% bộ cán bộ công chức, người lao động của các đơn vị đều an toàn, cơ bản tài sản, máy móc, trang thiết bị của các đơn vị được đảm bảo, không có thiệt hại lớn, theo đó công tác quản lý Nhà nước về hải quan được đảm bảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục