Hải quân Ấn Độ dùng cách mới chống cướp biển

Hải quân Ấn Độ không bắt giam cướp biển mà chỉ tước vũ khí, đạn dược và những phương tiện khác phục vụ hoạt động cướp bóc trên biển.
Ngày 27/5, sau thời gian tham gia rất tích cực vào cuộc chiến chống cướp biểnSomalia và đã bắt giữ hàng chục cướp biển đưa về thành phố cảng Mumbai, Hải quânẤn Độ đã quyết định áp dụng phương thức mới chống cướp biển.

Nguồn tin Hải quân Ấn Độ cho biết chính phủ nước này cho rằng việc bắt giam cáctên cướp biển đã khiến đồng bọn của chúng tăng cường hành động trả thù nhằm vàocác tàu chở hàng của Ấn Độ.

Các vụ tấn công của cướp biển nhằm vào các tàu Ấn Độ gia tăng thời gian gần đâyđã chứng tỏ điều đó. Hiện có 43 thủy thủ Ấn Độ đang bị cướp biển cầm giữ.

Để giải quyết tình trạng trên, Hải quân Ấn Độ sẽ thực hiện phương thức mới,không bắt giam cướp biển mà chỉ tước vũ khí, đạn dược, và những phương tiện khácphục vụ hoạt động cướp bóc trên biển.

Tuy nhiên, Hải quân Ấn Độ nêu rõ sự thay đổi này sẽ chỉ được áp dụng sau khi tấtcả các thủy thủ nước này hiện đang bị cướp biển bắt cóc được trả tự do.

Sự thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ đã lên tiếng kêu gọiLiên hợp quốc nắm vai trò lãnh đạo trong việc phát triển chiến lược “toàn diệnvà hiệu quả” để đối phó với nạn cướp biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cuộc tập trận mang tên “Vành đai an ninh 2025” được tổ chức trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 9/3. (Nguồn: CNN)

Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân chung

Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này, Nga và Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa các bên.