Hải Phòng: Quyết liệt, khẩn trương di dời người dân khỏi chung cư cũ nát

Trong 10 ngày qua, gần 200 hộ dân của khu chung cư A7-A8 trên địa bàn phường Vạn Mỹ đã di dời đến các khu nhà ở xã hội an toàn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Một căn hộ trong Khu chung cư phường Kênh Dương, quận Lê Chân vừa được sửa chữa ngày 13/9 để đón người dân đến tạm cư. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Một căn hộ trong Khu chung cư phường Kênh Dương, quận Lê Chân vừa được sửa chữa ngày 13/9 để đón người dân đến tạm cư. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Trong 10 ngày qua, cả hệ thống chính trị của quận Ngô Quyền vào cuộc để đảm bảo an toàn cho người dân đang sống trong các chung cư cũ nát, trong đó có chung cư A7-A8 trên địa bàn phường Vạn Mỹ đã nghiêng, đặc biệt nguy hiểm.

Đến thời điểm này, gần 200 hộ dân của khu nhà đã di dời đến các khu nhà ở xã hội an toàn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Vào cuộc khẩn trương

Ông Vũ Yên Hải, người dân sống ở khu chung cư A7-A8, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, cho biết khu nhà đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Khi còn ở đấy, mỗi lần trời mưa, nhà ông Hải lại phải dùng máy bơm hoặc thau để xử lý nước tràn vào nhà.

Trước khi bão số 3 đổ bộ, lãnh đạo phường, quận đã đến giải thích cặn kẽ để ông và các hộ gia đình sống trong khu chung cư này đến nơi tạm lánh.

Sau bão số 3, khu chung cư A7-A8 bị nghiêng, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương lại khẩn trương triển khai các thủ tục để bố trí cho gia đình ông và các hộ dân trong khu về nơi ở mới.

Theo ông Vũ Yên Hải, gia đình ông được phường mời đến, thông tin, hướng dẫn và tổ chức bốc thăm chọn căn hộ ở tạm trong thời gian 2 tháng tại Khu tập thể phường Kênh Dương.

Chỉ trong vòng 1 ngày, gia đình ông đã được chuyển đến căn phòng với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và phòng bếp.

Để có chỗ ở tạm sạch sẽ, gia đình ông đã chủ động sửa chữa một số hỏng hóc nhỏ như bóng đèn, vòi nước.

Theo ông Hải, các căn phòng tạm cư đều đã bị hỏng hóc một số thiết bị, song, hiện nay khối lượng công việc của các đơn vị liên quan để lo cho các hộ gia đình quá lớn, vì vậy, mỗi nhà cần chung tay, cùng giải quyết để chính gia đình mình sớm ổn định cuộc sống.

Bản thân ông Hải rất hài lòng khi chuyển đến căn hộ tạm cư này.

ttxvn_1509_chung cu cu hai phong (3).jpg
Người dân ở khu chung cư A7-A8 kiểm tra thông tin về nơi ở sẽ chuyển đến. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Bà Dương Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vạn Mỹ, cho biết ngay sau khi có chỉ đạo của quận Ngô Quyền về việc buộc dừng sử dụng khu nhà chung cư A7-A8, lãnh đạo phường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, huy động 100% nhân lực gọi điện thông báo đến tất cả các hộ dân chủ trương của thành phố và quận về di dời đến các khu nhà ở khác.

Cùng với đó, phường đã tổ chức 2 đợt bốc thăm, 1 đợt dành cho các hộ có đủ điều kiện thuê nhà lâu dài tại các khu chung cư thuộc sở hữu của thành phố và 1 đợt dành cho các hộ được hỗ trợ tạm lánh trong thời gian 2 tháng và tiếp tục chờ các quyết định mới của thành phố sau thời gian tạm lánh này.

Đến thời điểm này, có 84 hộ đã có quyết định đến ở Khu tập thể Kênh Dương, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và 90 hộ bốc thăm nhận căn hộ tại Khu nhà HH1, HH2 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Các hộ còn lại là những trường hợp đã tự lo được chỗ ở hoặc đang chờ thẩm định hồ sơ. Phường sẽ tập trung giải quyết nhanh nhất cho tất cả các trường hợp có nhu cầu xác nhận hồ sơ và làm thủ tục để nhận nơi ở khi có các giấy tờ phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Vì sự an toàn của nhân dân

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hải Phòng, hiện thành phố có 205 khu chung cư cũ với 74 khu chung cư cấp độ D (cấp độ rất nguy hiểm). Quận Ngô Quyền là nơi tập trung nhiều chung cư cấp độ D nhất.

Ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền, cho biết trên địa bàn quận có 121 chung cư cũ; trong đó có 3 chung cư cấp độ B, 44 chung cư cấp độ C, 54 chung cư cấp độ D và 20 chung cư chưa kiểm định.

Các chung cư này có hơn 5.000 hộ dân với khoảng 16.000 nhân khẩu sống.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, hiện quận Ngô Quyền đang thực hiện phá dỡ 36 chung cư cũ và đã di chuyển các hộ dân đến những nơi an toàn; còn 20 chung cư cấp độ D, các hộ dân vẫn đang sinh sống, trong đó có chung cư A7-A8 nằm trên địa bàn phường Vạn Mỹ.

Trước bão số 3, tất cả các hộ dân sống trong khu chung cư A7-A8 đã được quận chỉ đạo các đơn vị liên quan di chuyển tới nơi an toàn.

Ngay sau bão số 3, các đơn vị chức năng của quận đã quay lại kiểm tra mức độ an toàn của khu chung cư A7-A8 và nhận thấy khu chung cư này có thể sập bất cứ lúc nào.

Lãnh đạo quận đã có báo cáo khẩn gửi thành phố và được thành phố đồng ý chủ trương di chuyển nhân dân đến các khu nhà chung cư thuộc sở hữu của thành phố.

ttxvn_1509_chung cu cu hai phong (1).jpg
Một hộ dân sống ở khu chung cư A7-A8 bốc thăm chọn nơi ở mới. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Theo ông Lê Chưởng, thời điểm đầu, việc triển khai di chuyển nhân dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm để xây dựng chung cư mới gặp rất nhiều khó khăn do nhân dân phải thay đổi nơi sinh sống, môi trường sống và có một phần nhỏ nhân dân chưa thực sự tin tưởng vào tính khả thi của dự án.

Để người dân hiểu, tin, đồng thuận và đồng ý di chuyển, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền thường xuyên tổ chức các buổi, nội dung tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân dân, các hội viên của các tổ chức chính trị xã hội về chủ trương, tầm quan trọng của việc di chuyển nhân dân ra khỏi các chung cư cũ nguy hiểm, với phương châm trên hết là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân, giúp nhân dân sớm an cư.

Đặc biệt, tại các phường còn tồn tại các chung cư cũ nguy hiểm, Ủy ban Nhân dân quận tăng cường các nội dung tuyên truyền, vận động, giải thích các chính sách, quyền lợi của nhân dân khi bàn giao nhà ở cũ, nhận nhà tại các khu chung cư mới.Bên cạnh đó, trên cơ sở các kết luận kiểm định, đánh giá chất lượng công trình do Sở Xây dựng ban hành, Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo các phường có nhà chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm có trách nhiệm công khai đến toàn thể nhân dân đang sinh sống tại các tòa nhà bằng nhiều hình thức như công khai tại tổ dân phố, trên hệ thống truyền thanh của phường, hệ thống cổng thông tin của địa phương.

Qua việc công khai chất lượng công trình, nhân dân cũng từng bước hiểu được chất lượng các công trình mình đang ở, đồng thời có các giải pháp để đảm bảo an toàn cho việc sinh hoạt của gia đình như gia cố những cấu kiện nhỏ hư hỏng trong căn hộ hoặc chủ động tìm kiếm chỗ ở tạm thời theo nhu cầu của gia đình.

Cho đến thời điểm này, việc di dời các hộ dân tại các khu chung cư cũ xuống cấp nói chung và di dời các hộ dân trong khu chung cư cũ ở trong tình trạng khẩn cấp, không còn sử dụng được trên địa bàn quận Ngô Quyền đã cơ bản hoàn tất. Đó là kết quả của sự vào cuộc khoa học, tích cực, khẩn trương và dấn thân của cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận Ngô Quyền, đặc biệt là phường Vạn Mỹ, cũng như sự đồng thuận của người dân.

Những ngày tới, các đơn vị liên quan đến giải quyết nhà tạm cư cho người dân trên địa bàn Hải Phòng còn nhiều việc cần làm, trong đó có đề xuất các chính sách đối với các hộ đang ở tạm cư có thời hạn là 2 tháng, việc xử lý các hỏng hóc trong những căn nhà này cũng như việc đề xuất chế độ hỗ trợ cho người dân trong trường hợp thành phố chưa đủ quỹ nhà ở xã hội trong thời gian 1-2 năm tới

Song kinh nghiệm từ quận Ngô Quyền cho thấy khi chính quyền thực sự vào cuộc, dành những điều kiện tốt nhất trong khả năng cho nhân dân thì mọi việc đều có thể giải quyết ổn thỏa.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, hiện thành phố đang triển khai xây dựng 4 khu nhà ở xã hội, trong đó thời gian dự kiến đưa khoảng 800 căn hộ trong tổng số 4.448 căn hộ của Dự án Khu nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên vào sử dụng từ tháng 5/2025.

Các phần còn lại của dự án này và 3 dự án còn lại tiếp tục được triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 2025-2027 và sẽ phục vụ nhu cầu thuê, mua của các hộ dân đáp ứng được các tiêu chí mua nhà ở xã hội theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục