Hải Phòng: Khẩn trương dập dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da trên đàn trâu, bò

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Hải Phòng, đến ngày 2/7, thành phố tiêu hủy 333 con lợn bị dịch tả châu Phi, với trọng lượng 12.802kg và 1 con bò viêm da nổi cục, trọng lượng 506kg.

Tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Tại Phiên họp thường kỳ tháng Sáu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, chiều 3/7, ông Đỗ Gia Khánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết tính đến 17 giờ ngày 2/7, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 24 hộ của 2 xã thuộc huyện Kiến Thụy và An Dương.

Số lợn tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh là 333 con, trọng lượng lợn tiêu hủy 12.802kg. Trong đó, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy tiêu hủy bắt buộc 316 con, xã Lê Lợi huyện An Dương tiêu hủy bắt buộc 17 con.

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò xảy ra tại 1 hộ trên địa bàn phường Tân Thành, quận Dương Kinh, phải tiêu hủy 1 con bò với trọng lượng 506kg.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, ngày 3/7 không phát sinh lợn ốm, chết, tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và đã qua 6 ngày không phát sinh trâu, bò ốm, chết, tiêu hủy do bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò trên địa bàn phường Tân Thành.

Để tiếp tục kiểm soát, dập dịch, Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy; xã Lê Lợi, huyện An Dương và phường Tân Thành ở quận Dương Kinh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện khử trùng, tiêu độc hố chôn hủy, khu vực xung quanh ổ dịch đúng quy định; tổ chức thường trực tại chốt kiểm dịch ra vào ổ dịch; tiếp tục thống kê đàn gia súc nuôi trên địa bàn, giám sát chặt chẽ đàn lợn, trâu, bò tới tận các hộ chăn nuôi và triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định.

Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy, An Dương và quận Dương Kinh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố; theo dõi, giám sát chặt chẽ các đàn gia súc tại các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt đối với đàn gia súc còn khỏe mạnh của các hộ đã có bệnh; phát hiện và xử lý kịp thời gia súc ốm, chết có triệu chứng dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục