Hai "ông lớn" ngành điện tử Hàn Quốc công bố lợi nhuận quý 2 tăng mạnh

Lợi nhuận của LG Electronics tăng vọt hơn 60% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó lợi nhuận của Samsung Electronics thậm chí tăng hơn 15 lần do giá chip nhớ lên cao.

Trụ sở công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Trụ sở công ty Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 5/7, hai tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc là LG Electronics và Samsung Electronics đã công bố ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý 2, trong đó lợi nhuận của LG Electronics tăng vọt hơn 60% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh số bán các sản phẩm gia dụng chính tăng mạnh, vượt qua kỳ vọng của thị trường.

Lợi nhuận của Samsung Electronics thậm chí tăng hơn 15 lần, do sự bùng nổ kéo dài trong lĩnh vực điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy giá chip nhớ lên cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, hồ sơ LG Electronics nộp lên cơ quan quản lý cho thấy từ tháng Tư đến tháng Sáu năm nay, lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 1.190 tỷ won (868,1 triệu USD), tăng 61,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 21.700 tỷ won (15,73 tỷ USD). Lợi nhuận hoạt động và doanh số bán hàng đều đạt mức lớn nhất trong tất cả các quý 2.

LG Electronics cho biết lợi nhuận ròng cao hơn mong đợi là nhờ doanh số bán máy điều hòa không khí và các thiết bị gia dụng khác tăng.

Sự tăng trưởng ổn định trong các lĩnh vực kinh doanh bao gồm linh kiện xe điện, hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của công ty trong quý 2 vừa qua.

LG Electronics nêu rõ những nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh và trở thành công ty hướng tới tương lai đã góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động trong quý 2.

LG Electronics sẽ chính thức công bố báo cáo thu nhập cuối cùng vào cuối tháng Bảy này.

Trong khi đó, Samsung Electronics - nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới - dự kiến lợi nhuận hoạt động trong quý 2 là 10.400 tỷ won (7,5 tỷ USD), tăng 1.452,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng 23,3% lên 74.000 tỷ won (53,6 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Sáu năm nay.

Lợi nhuận hoạt động trong quý 2 của Samsung Electronics cũng vượt qua con số 6.500 tỷ won (4,7 tỷ USD) của năm 2023.

Đây là lần đầu tiên Samsung Electronics công bố lợi nhuận hoạt động đạt 10.000 tỷ won (7,3 tỷ USD) trở lên kể từ quý 3/2022, thời điểm lợi nhuận công ty ở mức 10.800 tỷ won (7,8 tỷ USD).

Các chuyên gia theo dõi thị trường lưu ý rằng việc tăng giá bộ nhớ DRAM và bộ nhớ flash NAND đã góp phần giúp lợi nhuận của Samsung Electronics tăng vượt dự kiến.

Đặc biệt, nhu cầu bộ nhớ băng thông cao (HBM) - một loại DRAM hiệu suất cao, đã tăng mạnh, đặc biệt là đối với các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia, vốn rất cần thiết cho điện toán AI.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce của Đài Loan (Trung Quốc), giá bộ nhớ flash DRAM và NAND đã tăng lần lượt 18% và 20% trong quý 2.

Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận hoạt động của Samsung sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm, nhờ nhu cầu bền vững đối với các sản phẩm HBM và ổ đĩa thể rắn có dung lượng cao hơn.

Lợi nhuận hoạt động của công ty trong quý 3 dự kiến sẽ tăng gần 400% lên 12.000 tỷ won (8,7 tỷ USD), với doanh số đạt 82.500 tỷ won (59,8 tỷ USD).

Samsung gần đây đã thành lập một nhóm phát triển HBM mới để tập trung vào nghiên cứu và phát triển HBM, thể hiện cam kết giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường bán dẫn AI, hiện do SK hynix dẫn đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục