Hai ca bệnh ghép tủy đồng loại đầu tiên ở miền Trung-Tây Nguyên xuất viện

Từ cuối năm 2019 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành ghép tế bào gốc tự thân thành công cho 42 ca bệnh, qua đó, kéo dài sự sống cho nhiều em nhỏ mắc bệnh ung thư ác tính.
Sức khỏe bệnh nhi được ghép tủy đồng loại ổn định. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 7/10, Bệnh viện Trung ương Huế tại tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức chúc mừng thành công và xuất viện 2 ca ghép tủy đồng loại.

Đây là những trường hợp ghép tủy (tế bào gốc) đồng loại điều trị bệnh lý Thalassemia (tan máu bẩm sinh) được thực hiện đầu tiên tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị thứ hai trong cả nước áp dụng kỹ thuật cao cấp này.

Hai trường hợp ghép tủy là bé Trần Viết Th (42 tháng tuổi) và Phạm Lê Hoàng V (8 tuổi), đều trú tại thành phố Đà Nẵng. Hai bé phải điều trị truyền máu hằng tháng tại Đà Nẵng trước khi được ghép.

Sau khi có kết quả xét nghiệm HLA (xét nghiệm phát hiện kháng nguyên kháng bạch cầu người trong máu), các bé được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ghép tủy đồng loại từ người hiến là các chị gái.

Sau nhiều ngày vào hóa chất diệt tủy, đầu tháng Chín vừa qua, đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện đã tiến hành thu thập tế bào gốc tủy xương từ người hiến và truyền trực tiếp vào các bệnh nhi. Quá trình thực hiện kỹ thuật, có sự hướng dẫn của Giáo sư Lawrence Faulkner (Tổ chức phi lợi nhuận Hỗ trợ ghép tủy DKMS, Đức).

Sau quá trình ghép, bệnh nhi Trần Viết Th gặp phải một biến chứng hiếm gặp là xuất huyết phế nang lan tỏa. Tuy nhiên, nhờ sự phát hiện và điều trị kịp thời của đội ngũ nhân viên y tế, bé Th đã hồi phục sức khỏe.

Thực hiện truyền trực tiếp tế bào gốc (tủy) vào các bệnh nhi. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Bệnh nhi Phạm Lê Hoàng V cũng có biến chứng sốt giảm bạch cầu hạt, mức độ nhiễm trùng nhẹ. May mắn, bé nhanh chóng phục hồi. Đến nay, sau khoảng gần một tháng ghép tủy, sức khỏe cả hai bé đều ổn định, có thể vui chơi, vận động tốt và không còn phụ thuộc truyền máu về sau.

Theo Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Thị Kim Hoa, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh tan máu bẩm sinh là nhóm gồm nhiều loại bệnh lý di truyền khác nhau có đặc điểm là không có hoặc giảm sản sinh huyết sắc tố bình thường, gây thiếu máu hồng cầu nhỏ.

Đối với các thể trung bình và nặng, trẻ phải lệ thuộc truyền máu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt khi trẻ đến tuổi trưởng thành, việc thiếu máu sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển thể chất và tinh thần, gây đau nhức xương nhiều cho trẻ do tạo máu ngoài tủy. Ghép tủy đồng loại được xem là phương pháp điều trị tối ưu, mang lại cơ hội phục hồi hoàn toàn cho trẻ.

Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho hay để chuẩn bị cho các ca ghép tủy đồng loại không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị cho người bệnh mà còn đảm bảo người cho tế bào gốc phải tương thích miễn dịch gần như tuyệt đối.

Bên cạnh đó, đơn vị phải sẵn sàng các cơ sở vật chất hạ tầng, nguồn nhân lực, kỹ thuật và sự hỗ trợ từ chuyên gia. Ngoài ghép tủy, các bệnh nhi ung thư tại bệnh viện được điều trị phối hợp phẫu thuật, hóa chất, xạ nhi để tạo nên phác đồ điều kiện hóa hoàn chỉnh, mới nhất. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế là cơ sở y tế duy nhất cả nước thực hiện xạ nhi ở trẻ em.

Giáo sư Lawrence Faulkner cho rằng điều quan trọng nhất mang đến thành công của ca ghép là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sỹ điều dưỡng trong ekip. Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện đa khoa, hội tụ đủ các yếu tố, có sự hỗ trợ từ các khoa huyết học, xét nghiệm để triển khai việc thu tế bào gốc thuận lợi. Quá trình thu tế bào gốc ở hai trường hợp diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Các điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, hạn chế tối đa tình trạng nhiễm trùng.

Từ cuối năm 2019 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành ghép tế bào gốc tự thân thành công cho 42 ca bệnh. Qua đó, kéo dài sự sống cho nhiều em nhỏ mắc bệnh ung thư ác tính như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, u nguyên bào võng mạc giai đoạn muộn, lymphoma non hodgkin tái phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục