Hạ viện Mexico thông qua dự thảo sáp nhập Vệ binh Quốc gia vào Bộ Quốc phòng

Với 362 phiếu thuận và 133 phiếu chống, Hạ viện Mexico nhất trí thông qua việc đưa Vệ binh Quốc gia, lực lượng trong Hiến pháp thuộc lĩnh vực dân sự, nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng nước này.
Binh sỹ quân đội Mexico tuần tra ở Tepeaca, bang Puebla, Mexico. (Ảnh; AFP/TTXVN)

Hạ viện Mexico ngày 19/9 thông qua dự thảo cải cách Hiến pháp, trong đó cho phép chuyển cơ quan chủ quản của Lực lượng Vệ binh Quốc gia (GN) từ Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân sang Bộ Quốc phòng, nhằm tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng gồm 120.000 thành viên này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, với 362 phiếu thuận và 133 phiếu chống, Hạ viện Mexico đã nhất trí thông qua việc đưa Vệ binh Quốc gia - lực lượng trong Hiến pháp thuộc lĩnh vực dân sự, nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng nước này.

Trong phiên biểu quyết cùng ngày tại Hạ viện, đa số các hạ nghị sỹ cho rằng việc chuyển Lực lượng Vệ binh quốc gia sang Bộ Quốc phòng sẽ giúp tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng thực thi pháp luật này thông qua việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, đặc biệt trong việc trấn áp và đẩy lùi hoạt động của các băng nhóm tội phạm ma túy.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc sáp nhập Vệ binh Quốc gia vào Bộ Quốc phòng là chính sách “quân sự hóa” các hoạt động dân sự, can thiệp vào công việc bảo vệ anh ninh nội địa của lực lượng cảnh sát, đồng thời dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền, gây ảnh hưởng đến quyền công dân của quốc gia Mỹ Latinh này.

Theo luật pháp Mexico, trước khi có hiệu lực, dự thảo cần được Thượng viện thông qua và cuối cùng là nhận được sự phê chuẩn của Tòa án Tối cao nước này.

Được thành lập năm 2019 trong năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, sứ mệnh ban đầu của Lực lượng Vệ binh Quốc gia là kiểm soát dòng người di cư từ khu vực Trung Mỹ quá cảnh tại Mexico để đến Mỹ.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của lực lượng này sau đó được mở rộng sang lĩnh vực ngăn chặn và trấn áp tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục