Hà Nội: Nhiều cơ hội cho thí sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập

Ngoài các chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, Hà Nội vẫn còn hơn 56.000 chỉ tiêu xét tuyển lớp 10 các loại hình đào tạo khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng.

Thí sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: TTXVN)
Thí sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024-2025.

Với trên 105.000 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ hơn 60%, sẽ có hàng chục nghìn thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển.

Tuy nhiên, các em vẫn còn rất nhiều cơ hội khác. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều loại hình trường phù hợp với năng lực, nguyện vọng học tập của học sinh. Khẳng định Thủ đô đảm bảo chỗ học cho học sinh, ông Cương cho hay năm học 2024-2025, ngoài hệ thống các trường trung học phổ thông công lập, Hà Nội còn có hệ thống trường tư thục, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và gần 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh lớp 10.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bên cạnh hệ thống 117 trường trung học phổ thông công lập, Hà Nội còn có gần 100 trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trường trung học phổ thông tư thục ở nhiều quận, huyện.

Năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông tư thục tuyển mới 673 lớp và 29.636 chỉ tiêu. Hà Nội cũng giao 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tuyển mới 259 lớp 10 với 11.540 học viên; giao 46 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm các trường trung cấp, cao đẳng có dạy văn hóa cấp trung học phổ thông) tuyển sinh 348 lớp 10 với 15.220 học viên.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các loại hình đào tạo là trên 56.000 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là học sinh đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở tại địa bàn 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô. Phương thức đào tạo của loại hình trường này là giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Theo đó, học sinh tốt nghiệp đủ điều kiện theo quy định sẽ được dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục