Hà Nội: Nguồn cung khan hiếm, rau xanh tăng giá gấp đôi tại các chợ truyền thống

Sau 2 ngày chịu ảnh hưởng của siêu bão Yagi, sáng nay 8/9, nhiều mặt hàng rau xanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội đã "đội giá" tăng mạnh.

Sáng 8/9, giá rau xanh tăng mạnh tại các chợ truyền thống Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Sáng 8/9, giá rau xanh tăng mạnh tại các chợ truyền thống Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau ảnh hưởng của siêu bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội đêm qua, đến sáng nay 8/9, hoạt động mua bán giao thương của người dân Thủ đô tại một số chợ truyền thống đã cơ bản trở lại bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, tại một số chợ truyền thống như Nguyễn Công Trứ, Mùng 8/3, Thành Công, Kim Liên, Dốc Đề, chợ Hôm Đức Viên.... sau khi ngớt mưa gió, nhiều người dân đã có thể ra chợ xếp hàng mua thực phẩm.

Trong đó, các loại rau xanh ghi nhận sức mua tăng mạnh nhất sau bão và cũng là mặt hàng "đội giá" nhiều nhất, tăng từ 1,5 lần đến gấp đôi giá so với ngày thường.

Cụ thể, rau muống, rau ngót, rau mồng tơi giá tăng lên tới 15.000-20.000 lên 30.000 đồng/bó; rau cải từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg; rau mùi tăng từ 4.000 lên 8.000 đồng/bó nhỏ; xà lách có giá từ 40.000 đến 45.000 đồng/kg; ngải cứu khoảng 12.000 đồng/bó; cà chua 45.000 đồng/kg; đậu đũa 45.000 đồng/kg...

"Sức mua sau bão tăng mạnh nhưng nguồn cung khan hiếm do hai ngày qua mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến người trồng rau không thể ra đồng thu hoạch, đa phần các mặt hàng đều là rau 'cũ' đã nhập từ những ngày trước," chị Tú, tiểu thương tại chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải mặt hàng rau củ nào cũng tăng giá. Một số sản phẩm không biến động nhiều bao gồm: Cà rốt có giá 25.000 đồng/kg; khoai tây 20.000 đồng/kg; khoai lang dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg; bầu 25.000 đồng/kg; bí xanh 25.000-30.000 đồng/kg...

Trái ngược với mặt hàng rau xanh, giá các loại thịt ở một số chợ truyền thống không có nhiều biến động. Theo chia sẻ của một số tiểu thương, do nguồn cung ổn định (nhập hàng từ nhiều hộ chăn nuôi lợn, bò) nên giá các loại thịt không tăng nhiều trong đợt mưa bão.

"Do một số người dân đã mua thực phẩm tích trữ trong 2-3 ngày trước nên sức tiêu thụ của mặt hàng này tương đối chậm, nhiều sạp bán đến 11-12 giờ trưa vẫn còn hàng," chị Hoan, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Hôm Đức Viên (quận Hai Bà Trưng) cho biết.

vnp_thit.png
Giá thịt không có nhiều biến động, nguồn cung dồi dào. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Giá thịt lợn tại một số chợ hiện dao động trong khoảng từ 120.000-160.000 đồng/kg tùy loại; trong đó, thịt nạc vai từ 140.000-160.000 đồng/kg; thịt lợn thăn 140.000 đồng/kg; thịt ba chỉ 1400.000 đồng/kg...

Một số loại thực phẩm khác cũng duy trì mức giá ổn định: cá chép dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg, cá rô phi 45.000-50.000 đồng/kg, cá trắm 80.000 đồng/kg; cá mè giá từ 40.000-50.000 đồng/kg; cá lóc 70.000-80.000 đồng.kg; ốc mít 70.000 đồng/kg; trứng gà 35.000 đồng/10 quả...

Tại một số siêu thị như WinMart, Dalat Mart... không còn tình trạng người dân xếp hàng chờ mua thực phẩm. Các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, cá thịt, mì tôm, gạo... đều được cung ứng đầy đủ để phục vụ nhu cầu của người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục