Hà Nội: Người dân ngồi kín sân chùa Phúc Khánh trong lễ Vu Lan báo hiếu

Tối 17/8 (tức 14/7 Âm lịch), hàng trăm người dân đổ về chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) làm lễ và tụng kinh, niệm Phật hướng về cội nguồn.

vnp_1.jpg
Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, rằm tháng Bảy Âm lịch là một trong những ngày rằm lớn nhất, cũng là dịp lễ Vu Lan báo hiếu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_2.jpg
Theo ghi nhận của Báo Điện tử VietnamPlus vào tối 17/8 (tức 14/7 Âm lịch), hàng trăm người dân đã đổ về chùa Phúc Khánh dâng hương, làm lễ và tụng kinh, niệm Phật cầu quốc thái dân an, siêu độ vong linh, gia đình an phúc tại lễ Vu Lan báo hiếu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_3.jpg
Người dân dâng hương cầu cho bố mẹ luôn khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, bình an, may mắn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_4.jpg
Lễ Vu Lan giờ đây không còn là riêng của Phật giáo mà là ngày lễ tri ân đấng sinh thành của cả dân tộc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_5.jpg
Hàng năm cứ đến dịp Rằm tháng Giêng và Rằm tháng 7 Âm lịch, chùa Phúc Khánh luôn đông Phật tử đến đăng ký làm lễ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_6.jpg
Theo nhiều người dân chia sẻ, việc đi dự lễ Vu lan đã trở thành thói quen hàng năm và cũng để bày tỏ long biết ơn, nhớ về cội nguồn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_7.jpg
19 giờ buổi lễ mới diễn ra nhưng nhiều người đã có mặt từ rất sớm để tham dự lễ Vu Lan. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_8.jpg
Lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng ca ngợi lòng hiếu thảo đối với mẹ mà đã trở thành ngày lễ mang tính nhân văn, nói lên lòng hiếu kính của tất cả mọi người đối với đấng sinh thành. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_9.jpg
Người dân thành kính làm lễ cùng tụng kinh, niệm Phật cầu quốc thái dân an, siêu độ vong linh, gia đình bình an, hạnh phúc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_10.jpg
Sau khóa lễ, người dân sẽ thả đèn hoa đăng. Theo dân gian, hoa đăng là đèn hoa được thiết kế khá tỉ mỉ, soi sáng bởi một ngọn nến; là biểu tượng của ánh sáng thiện lương, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_11.jpg
Thả đèn hoa đăng trong ngày Vu Lan là một nghi thức truyền thống có nguồn cội từ Phật giáo, mang ý nghĩa cầu siêu cho những người đã khuất. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_12.jpg
Thắp sáng đèn hoa đăng mang ý nghĩa nhắc nhở con người về đạo lý uống nước nhớ nguồn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_13.JPG
Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên là một lời cầu nguyện, một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục