Hà Nội: Huyện Mê Linh thu hơn 1.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Chiều 28/6, huyện Mê Linh tổ chức đấu giá 51 thửa đất ở Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, với tổng số tiền trúng đấu giá thu về là 169 tỷ đồng, chênh 47 tỷ so với giá khởi điểm.

Phiên đấu giá 51 thửa đất tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội, ngày 28/6. (Ảnh: TTXVN phát)
Phiên đấu giá 51 thửa đất tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội, ngày 28/6. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, phối hợp với Công ty Hợp danh đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá 51 thửa đất tại Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (đợt 8).

Tổng số tiền trúng đấu giá thu về cho ngân sách là 169 tỷ đồng, chênh 47 tỷ so với giá khởi điểm.

Đây là phiên đấu giá thứ 10 của huyện Mê Linh tính từ đầu năm đến nay, thu hút 130 người tham dự với 354 hồ sơ. Các thửa đất có diện tích từ 95m2 đến 263,2m2 thuộc LK7,8,9,10 và BT1, BT2, BT3; nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, gần đường 308, đoạn thuộc địa phận xã Liên Mạc; cách trường Tiểu học Liên Mạc, Trung học Cơ sở Liên Mạc 350m; cách Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thịnh 300m; đường nội bộ rộng 5-7m, hè 3m; cách Ủy ban Nhân dân huyện 13km về phía Đông. Với giá khởi điểm từ 18,4 triệu đồng đến 20,6 triệu đồng/m2, giá trúng đấu giá cao nhất được xác định là 38,8 triệu đồng/m2.

Trước đó, ngày 14/6 vừa qua, huyện Mê Linh cũng tổ chức đấu giá thành công 30 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, thu về ngân sách hơn 100 tỷ đồng, chênh gần 30 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Các thửa đất có diện tích từ 80m2 đến 190m2; giá khởi điểm từ 24,7 triệu đồng/m2 đến 32,8 triệu đồng/m2. Giá trúng thấp nhất là 29,3 triệu đồng/m2, cao nhất 43,7 triệu đồng/m2.

Tại xã Tam Đồng và xã Tiến Thịnh, ngày 7/6 vừa qua, huyện Mê Linh cũng thu về ngân sách 186,5 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, chênh 52,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Với 54 thửa đất, phiên đấu giá thu hút 197 khách hàng tham dự với 604 hồ sơ. Kết quả, tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, đã đấu giá thành công 52/52 thửa; giá trúng đấu giá cao nhất 70,8 triệu đồng/m2; tổng số tiền trúng đấu giá 174 tỷ đồng, chênh 49,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Tại điểm X1, xứ đồng làng Gàn, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, 2 thửa đất đưa ra đấu giá có giá trúng đấu giá cao nhất 42,6 triệu đồng/m2; tổng tiền trúng đấu giá 12,5 tỷ đồng, chênh 3,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh Đinh Ngọc Thức cho biết 6 tháng đầu năm nay, huyện Mê Linh đã tổ chức thành công 10 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách 1.062 tỷ đồng. Tính cả số tiền đấu giá cuối năm ngoái chuyển sang 262 tỷ đồng, số tiền đấu giá phải thu đến 28/6 là 1.324 tỷ đồng.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh Đinh Ngọc Thức, năm 2024, huyện dự kiến tổ chức đấu giá khoảng 500 thửa đất, tập trung chủ yếu ở 4 xã: Kim Hoa, Liên Mạc, Tam Đồng và Tráng Việt. Các thửa đất đều nằm trong quy hoạch điểm cư dân nông thôn, đã giải phóng mặt bằng và được thành phố giao đất. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được huyện đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển hệ thống kinh tế-xã hội nhằm đáp ứng tiêu chí lên quận sau năm 2025 và lên thành phố trực thuộc Thủ đô sau năm 2030.

Nhận định về các phiên đấu giá quyền sử dụng đất thời gian gần đây, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh cho biết kết quả từ thực tế đấu giá đất diễn ra bình thường, không có đột biến. Với giá trúng từ 20-40 triệu đồng/m2 chưa phải là cao so với vị trí ở Đông Anh hay một số nơi khác của Hà Nội; trong khi đó, huyện Mê Linh còn dư địa để phát triển với hệ thống hạ tầng từ các cây cầu đến đường Vành đai 4, Vành đai 3,5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục