Hà Nội: Hơn 9.500 lượt xe buýt chạy mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ 2/9

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã lên các phương án hoạt động của các tuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã lên các phương án hoạt động của các tuyến xe buýt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã lên các phương án hoạt động của các tuyến xe buýt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã triển khai kế hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tới tất cả các đơn vị trực thuộc phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Transerco cho biết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 3-4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân và lưu lượng khách tại các bến xe sẽ tăng cao vào trước các ngày nghỉ và ngày kết thúc kỳ nghỉ.

Với mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt từ Hà Nội về các địa phương và du khách đến Thủ đô tham quan, du lịch trong dip kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Transerco huy động hoạt động khoảng 9.511 lượt xe/ngày, tương ứng với 804 xe hoạt động. Riêng ngày Chủ Nhật hoạt động khoảng 9.235 lượt xe/ngày, tương ứng với 778 xe hoạt động.

Đặc biệt, đối với các ngày cao điểm (ngày 30-31/8 và ngày 3-4/9), Transerco chuẩn bị sẵn các điều kiện về nhân lực và phương tiện) để sẵn sàng tăng cường, giải tỏa hành khách tại các bến xe, trạm trung chuyển khi có nhu cầu và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, số phương tiện dự phòng tăng cường là 27 xe, trong đó có 2 xe tuyến 86 (Ga Hà Nội-Sân Bay Nội Bài) và một xe tuyến 68 (Hà Đông-Sân bay Nội Bài).

Bên cạnh đó, Transerco cũng yêu cầu các đơn vị hoạt động xe buýt trực thuộc cần tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa, tổ chức tổng kiểm tra, tân trang, vệ sinh phương tiện đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, công tác phòng chống cháy, nổ phương tiện và đảm bảo phương tiện tốt khi ra hoạt động.

Các đơn vị của Transerco phối hợp và tổ chức kiểm tra việc thực hiện tới công nhân lái xe, nhân viên phục vụ nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế vận hành buýt, không sử dụng rượu bia, đảm bảo lái xe an toàn, phục vụ hành khách chu đáo và chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục