Hà Nội: "Giữ lửa" cho làng nghề tiện gỗ Nhị Khê hơn 300 năm tuổi

Làng nghề tiện gỗ Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội, nổi tiếng cả nước với hơn 300 năm tuổi; nguyên liệu dùng để tiện gồm 2 loại chính là gỗ và sừng, tạo ra những sản phẩm độc đáo như mâm gỗ, lọ hoa…
Cơ sở sản xuất đồ gỗ nhà ông Nguyễn Hữu Khuê ở thôn Nhị Khê thu hút hơn 10 lao động. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Những khúc gỗ được cắt theo kích thước cần thiết trước khi tiện. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Nghệ nhân đứng máy tiện gỗ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Các nghệ nhân thực hiện tiện ngoài sản phẩm. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Cơ sở tiện gỗ Duy Sáng ở thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, Thường Tín đầu tư máy tiện thô cho ra nhiều sản phẩm cùng lúc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Cơ sở tiện gỗ Duy Sáng ở thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, Thường Tín đầu tư máy tiện thô cho ra nhiều sản phẩm cùng lúc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Các nghệ nhân thực hiện tiện trong sản phẩm. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Nghệ nhân đứng máy tiện gỗ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Sản phẩm hạt gỗ sau khi tiện sẽ được dùng làm chiếu, mành. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Mài bóng sản phẩm sau khi tiện. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Mài bóng sản phẩm sau khi tiện. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Sản phẩm gỗ tiện của gia đình nghệ nhân quốc gia Phạm Tuấn Duy ở đội 10, thôn Nhị Khê. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục