Hà Nội: Dừng bơm các trạm bơm tiêu ra hệ thống sông Nhuệ

Trước tình trạng mực nước sông Nhuệ lên cao, có nhiều điểm sụt sạt, tràn bờ, thành phố Hà Nội yêu cầu vận hành tối đa các trạm bơm để bơm tiêu nước sông Nhuệ vào sông Đáy, sông Hồng.

Lực lượng chức năng cùng người dân xã Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) chuẩn bị gần 10.000 bao tải cát, đóng cọc để gia cố đê tả sông Nhuệ đoạn qua Trạm bơm Hòa Bình. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng cùng người dân xã Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) chuẩn bị gần 10.000 bao tải cát, đóng cọc để gia cố đê tả sông Nhuệ đoạn qua Trạm bơm Hòa Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo và đề nghị phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông; Ủy ban Nhân dân các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa; Ủy ban Nhân dân thị xã Duy Tiên, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ, Sông Đáy; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội để dừng bơm các trạm bơm tiêu ra hệ thống sông Nhuệ kể từ 15 giờ ngày 11/9 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ, mặc dù đã thực hiện giảm công suất bơm trên toàn hệ thống, tuy nhiên mực nước sông Nhuệ vẫn tăng cao; nhiều điểm sụt sạt, tràn bờ, có nguy cơ mất an toàn cho hệ thống.

Mực nước sông Nhuệ tại thượng lưu cống Nhật Tựu vào hồi 14 giờ ngày 11/9 đạt +4,89m.

Công ty giám sát việc vận hành tiêu nước ra sông Nhuệ của các đơn vị, địa phương, báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các trường hợp vận hành không đúng quy định. Đồng thời vận hành tối đa công suất các trạm bơm Yên Nghĩa, Vân Đình, Ngoại Độ, Khai Thái bơm tiêu ra sông Đáy, sông Hồng để hạ thấp mực nước trên hệ thống sông Nhuệ.

Cùng với đó là theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng, mực nước và an toàn vận hành hệ thống, báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy vận hành tối đa công suất các trạm bơm Đào Nguyên, Phương Bảng, Tiên Tân tiêu cho lưu vực Đan Phượng, Hoài Đức ra sông Đáy.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội vận hành trạm bơm Yên Sở, đập Thanh Liệt tiêu hỗ trợ cho lưu vực sông Nhuệ theo đúng quy định tại Điều 27 Quy trình vận hành hệ thống sông Nhuệ ban hành kèm theo Quyết định số 2152/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và mục 2.1.3 Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành thành phố mùa mưa năm 2024 số 138/KH-UBND ngày 4/5/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục