Để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phòng chống lao trên địa bàn năm 2025, Chương trình chống lao Hà Nội tiếp tục huy động sự cam kết chính trị và các nguồn lực cho công tác phòng chống lao nhằm xây dựng, đảm bảo và phát triển hoạt động mạng lưới từ thành phố đến y tế cơ sở để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, theo dõi tốt thuốc điều trị lao, vật tư chuyên ngành; phát hiện sớm, điều trị đúng, theo dõi tốt người bệnh lao nhạy cảm, lao tiềm ẩn, lao kháng thuốc.
Ông Nguyễn Văn Đông - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình chống lao Hà Nội nhấn mạnh như vậy tại buổi Lễ míttinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao (24/3) với chủ đề năm 2025: “Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao” diễn ra ngày 21/3.
Năm 2025 tiếp nối sự thành công và lan tỏa mạnh mẽ những kết quả của công tác phòng chống lao và việc thực hiện cam kết bền vững, Hà Nội đầu tư nguồn lực, hành động hiệu quả các biện pháp can thiệp quan trọng đối với công tác phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh lao.
Hoạt động quản lý điều trị lao kháng thuốc tại Hà Nội có có sự biến động theo từng năm nhưng luôn ở mức cao so với các tỉnh miền Bắc (chỉ sau Bệnh viện Phổi Trung ương). Kết quả điều trị khỏi bệnh nhân lao kháng thuốc khoảng 75% tương đương với chỉ tiêu được giao năm 2024.
Thống kê của Chương trình Chống lao thành phố Hà Nội cho thấy tổng số người khám nghi lao năm 2024 là 113.316 người, tăng so với năm 2023; đảm bảo 1,1% người dân thành phố được khám phát hiện lao trong năm. Số người bệnh lao các thể được thu nhận điều trị, dự phòng trong năm là 4.205 người. Số người được khám và làm xét nghiệm đờm phát hiện 37.206 người đạt 108% vượt chỉ tiêu kế hoạch; tổng số ca bệnh lao được phát hiện 4.037 bệnh nhân đạt 99,8%; tỷ lệ điều trị thành công các thể đạt 95,8%...
Tỷ lệ phát hiện, thu nhận điều trị của Hà Nội tương đương với tỷ lệ chung của miền Bắc. Một số quận huyện có số bệnh nhân thu nhận cao năm 2024 là Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hoàn Kiếm, Quốc Oai, Long Biên. Một số đơn vị tỷ lệ thu nhận thấp gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm...

Theo báo cáo, Chương trình Chống lao thành phố Hà Nội duy trì mạng lưới phòng chống lao từ tuyến thành phố đến quận/huyện/thị xã và 100% xã/phường/thị trấn. Các đơn vị đã thành lập và duy trì Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, trong đó có bệnh lao. Cơ sở chăm sóc bệnh lao tuyến quận là Tổ chống lao, Phòng khám lao tại 30 quận/huyện/thị xã. Mỗi trạm y tế xã/phường/thị trấn có 1 cán bộ chuyên trách công tác phòng chống lao, thực hiện nhiệm vụ tại tuyến y tế cơ sở.
Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố, cơ sở y dược trong và ngoài công lập, các đơn vị mô hình đặc biệt tham gia phối hợp trong khám phát hiện, chẩn đoán, chuyển gửi và quản lý điều trị người bệnh lao...
Chương trình Chống lao thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh hoạt động sàng lọc chủ động, duy trì mô hình Phát hiện chủ động bệnh lao tại cộng đồng với quy mô rộng, thí điểm mô hình chấm dứt bệnh lao ở từng địa phương với sự hỗ trợ từ các dự án; triển khai phát hiện tích cực…
Đối với hoạt động phối hợp y tế công-tư cũng được ngành y tế Hà Nội đẩy mạnh, tối ưu hóa, tăng cường hoạt động sàng lọc, phát hiện điều trị lao thông qua sự phối hợp y tế công-công; công-tư tại thành phố Hà Nội; chuyển gửi mẫu bệnh phẩm, người bệnh được chẩn đoán lao cho hệ thống chương trình chống lao...
Song song với các hoạt động chuyên môn, Chương trình Chống lao thành phố Hà Nội tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên loa phát thanh của các xã, phường; cung cấp 3000 tờ rơi, tờ gấp truyền thông phòng chống lao, lao tiềm ẩn tới các phòng khám lao...

Nữ bệnh nhân đồng mắc lao phổi và Lupus ban đỏ may mắn được cứu sống kịp thời
Sau 7 lần thay huyết tương, tiểu cầu của bệnh nhân bắt đầu tăng dần, các vị trí chảy máu ổn định, phổi cải thiện rõ rệt, bệnh nhân được kết thúc ECMO, rút ống thở sau 2 tuần và có thể tự thở trở lại.
Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư Nguyễn Bình Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương yêu cầu Chương trình Chống lao thành phố Hà Nội cần tiếp tục huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; tiếp tục triển khai, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các hoạt động sàng lọc, khám phát hiện, chẩn đoán và quản lý điều trị bệnh lao, lao kháng đa thuốc, lao tiềm ẩn. Đặc biệt, Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các ban, ngành, đoàn thể và người dân cùng chung tay, đoàn kết phòng chống lao để chấm dứt căn bệnh này.
Ngày Thế giới Phòng chống Lao được tổ chức vào ngày 24/3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội./.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu