Hà Lan xem xét ban hành luật khẩn cấp nhằm hạn chế dòng người tị nạn

Lãnh đạo đảng Tự do của Hà Lan cho rằng Hà Lan đang có nguy cơ trở thành “một trung tâm tị nạn lớn,” đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp quyết liệt để hạn chế dòng người tị nạn vào nước này.

Người di cư xếp hàng đăng ký xin tị nạn một quốc gia châu Âu. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Người di cư xếp hàng đăng ký xin tị nạn một quốc gia châu Âu. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 2/10, lãnh đạo đảng Tự do (PVV) theo đường lối cực hữu Geert Wilders, đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền tại Hà Lan, đã kêu gọi chính phủ ban hành một đạo luật khẩn cấp nhằm hạn chế dòng người tị nạn.

Ông cảnh báo rằng liên minh cầm quyền hiện tại, bao gồm bốn đảng, có thể sụp đổ nếu yêu cầu này không được đáp ứng.

Phát biểu trước báo giới, ông Wilders nhấn mạnh rằng các đảng trong liên minh, bao gồm PVV, đảng Khế ước xã hội mới (NSC), đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) và Phong trào Nông dân-Công dân (BBB), đã đồng thuận về việc cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp.

Ông cảnh báo nếu quy định như vậy không được ban hành, chính phủ sẽ lâm vào tình thế khó khăn.

Trước đó, trên nền tảng mạng xã hội X, ông Wilders cho rằng Hà Lan đang có nguy cơ trở thành “một trung tâm tị nạn lớn,” đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp quyết liệt để hạn chế dòng người tị nạn vào nước này.

Dự kiến trong những tuần tới, Chính phủ Hà Lan sẽ thảo luận về các biện pháp khẩn cấp liên quan đến chính sách người tị nạn. PVV đang thúc đẩy nội các tuyên bố “hoàn cảnh đặc biệt” để hạn chế dòng người xin tị nạn.

Vấn đề này đã làm gia tăng căng thẳng trong liên minh cầm quyền, đặc biệt là với NSC, khi đảng này tỏ ra hoài nghi về khả năng chính phủ có thể đưa ra lý do pháp lý hợp lý để áp đặt biện pháp khẩn cấp - một yếu tố cần thiết để nhận được sự ủng hộ của NSC.

Tuy nhiên, ông Wilders nhấn mạnh rằng một đạo luật khẩn cấp phải được thông qua bất chấp các trở ngại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục