Góc Đông Nam Á tại Thư viện Quốc hội lớn nhất thế giới
Tại thư viện Quốc hội Mỹ, có một khu vực phòng đọc dành cho những người nghiên cứu về lịch sử các nước Đông Nam Á với nhiều tư liệu lâu đời liên quan đến lịch sử Việt Nam.
Toàn cảnh khu phòng đọc châu Á, Thư viện Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Góc dành cho bạn đọc tại phòng đọc châu Á ,Thư viện Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Nhân viên Thư viện giới thiệu với khách tham quan cuốn sách cổ của người Malaysia được làm từ xương bò và lá cây. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Anh Ryan Wolfson Ford, cán bộ Ban Tham khảo châu Á của Thư viện Quốc hội đang tra các tư liệu liên quan đến Việt Nam tại Thư viện Quốc hội. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Cận cảnh cuốn sách cổ của người Malaysia được làm từ xương bò và lá cây (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+)
Một góc trong phòng đọc chính của Thư viện Quốc hội. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Toàn cảnh phòng đọc chính của Thư viện. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Một số bạn đọc trong phòng đọc chính. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Toàn cảnh phòng đọc chính của Thư viện. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+)
Phòng bảo quản sách của Thư viện Quốc hội. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Tại phòng bảo quản, mỗi kệ sách được lắp đặt một máy đo nhiệt độ và độ ẩm không khí để đảm bảo sách luôn được bảo quản trong môi trường tốt nhất. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Khu trưng bày sách dành cho khách tham quan thư viện. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) . (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+) Các bộ sách dành cho khách tham quan được xếp ngăn nắp trong tủ kính. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+)
Toàn cảnh khu vực dành cho khách tham quan Thư viện Quốc hội. (Ảnh: Kiều Trang/Vietnam+)
Giám đốc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại hy vọng Phòng thư viện Việt Nam sẽ trở thành xuất phát điểm cho nhiều bài viết khoa học chất lượng, những cuốn sách mới, cũng như ý tưởng đột phá mới.
Chương trình Tủ sách Nhân ái và Ngôi nhà Trí tuệ vinh dự được xướng tên tại hạng mục Thực hành xuất sắc của giải thưởng do Thư viện Quốc hội Mỹ trao tặng.