Giới trẻ nhiều nước ngày càng ngại các biện pháp quan hệ tình dục an toàn

Dữ liệu khảo sát do WHO thực hiện ở 42 quốc gia châu Âu và Trung Á cho thấy tỷ lệ nam thiếu niên sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất đã giảm xuống 61% trong năm 2022.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Tỷ lệ sử dụng bao cao su ở thanh thiếu niên ở nhiều nước châu Âu đã "giảm xuống mức đáng lo ngại" trong thập kỷ qua.

Điều này khiến những người trẻ tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.

Dữ liệu khảo sát do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thực hiện đối với hơn 242.000 người 15 tuổi ở 42 quốc gia châu Âu và Trung Á cho thấy tỷ lệ nam thiếu niên sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất đã giảm từ mức 70% vào năm 2014, xuống còn 61% trong năm 2022.

Tỷ lệ này ở các nữ thanh thiếu niên cũng giảm từ 63% xuống còn 57% trong cùng thời gian nêu trên.

Theo số liệu công bố ngày 29/8, có khoảng 30% số thanh thiếu niên cho biết họ không sử dụng bao cao su hoặc thuốc tránh thai trong lần quan hệ tình dục gần nhất, hầu như không thay đổi so với năm 2018.

Việc sử dụng thuốc tránh thai cũng tương đối ổn định trong giai đoạn 2014-2022, với 26% thanh thiếu niên 15 tuổi cho biết họ hoặc bạn tình của họ đã sử dụng thuốc tránh thai trong lần quan hệ tình dục gần nhất.

Báo cáo cũng cho thấy thanh thiếu niên từ các gia đình có thu nhập thấp thường không sử dụng bao cao su hoặc thuốc tránh thai, khi 33% trong số này cho biết không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào trong lần quan hệ tình dục gần nhất, so với tỷ lệ 25% thuộc nhóm các gia đình khá giả hơn.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge nhận định: "Giáo dục giới tính toàn diện và phù hợp với lứa tuổi vẫn bị 'lãng quên' ở nhiều quốc gia và hoạt động này ngày càng bị chỉ trích trong những năm gần đây vì nhận thức sai lầm rằng giáo dục giới tính khuyến khích hành vi tình dục.

Trong khi đó, thực tế việc trang bị cho giới trẻ kiến thức đúng đắn vào thời điểm phù hợp sẽ mang lại kết quả tối ưu về sức khỏe liên quan đến hành vi và sự lựa chọn có trách nhiệm."

Theo WHO, việc giáo dục giới tính không đầy đủ sẽ làm gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn, đồng thời khiến chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao và làm gián đoạn con đường học vấn, cũng như sự nghiệp của những người trẻ tuổi.

Cơ quan này kêu gọi các nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầu tư vào giáo dục giới tính toàn diện, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tình dục, thúc đẩy kênh đối thoại mở về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục