Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, kết nối giao thương tại tỉnh Tây Ninh

Tính đến ngày 15/8/2024, các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Tây Ninh thu hút 337 dự án đầu tư; trong đó có 273 dự án FDI, với trên 8,7 triệu USD và 64 dự án trong nước với 12.264 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của các cơ quan Lãnh sự thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của các cơ quan Lãnh sự thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngày 22/8, tại thành phố Tây Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp của 15 quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm quảng bá du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài gần 240km, có 3 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở; là cầu nối trên trục xuyên Á giữa Thành phố. Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 khu công nghiệp đang hoạt động, tính đến ngày 15/8/2024, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 337 dự án đầu tư; trong đó có 273 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt trên 8,7 triệu USD và 64 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đạt trên 12.264 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Năm 2023, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là cơ sở pháp lý quan trọng, là động lực cho sự phát triển, mở ra không gian phát triển mới, toàn diện trên các lĩnh vực; tỉnh hiện đang tích cực phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết hội nghị này là dịp để tỉnh Tây Ninh giới thiệu những nét chính về tình hình kinh tế- xã hội, quảng bá tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh, đồng thời tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác với đại diện cơ quan ngoại giao, hiệp hội của các quốc gia trên thế giới.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng phát triển, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa Tây Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống.

TTXVN_2208Tayninh3.jpg
Ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn công tác của các cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong điều nền kinh tế toàn cầu đang tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong năm 2024 tỉnh Tây Ninh đã thu hút 2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đây là lĩnh vực tiềm năng mà các nhà đầu tư quốc tế đang rất quan tâm.

Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp và du lịch cũng là các lĩnh vực tiềm năng sẽ giúp tỉnh Tây Ninh phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Cũng theo ông Enrico Padula, Tây Ninh còn nhiều thuận lợi về lực lượng lao động, các di sản văn hóa và truyền thống lịch sử phong phú, tiếp giáp với 2 trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Đông Nam Bộ là tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh và có đường biên giới dài với Vương quốc Campuchia, đây là lợi thế và yếu tố then chốt cho sự phát triển về kinh tế, thương mại, dịch vụ của tỉnh.

Trong chuyến làm việc này, các cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp của 15 quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp và hỗ trợ tất cả những thông tin cần thiết về cơ hội đầu tư, phát triển du lịch tại tỉnh Tây Ninh cho các doanh nghiệp, qua đó mở ra cơ hội đầu tư, góp phần tăng cường mối quan hệ song phương, cân bằng và bền vững với Việt Nam.

Ông Enrico Padula cũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã tạo cơ hội để các nhà đầu tư quốc tế hiểu hơn về các tiềm năng, lợi thế của Tây Ninh.

TTXVN_2208Tayninh2.jpg
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về tiềm năng xuất khẩu nông sản của Tây Ninh vào thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện các cơ quan lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp của 15 quốc gia và các doanh nghiệp của tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ về cơ hội kinh doanh, phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các tiềm năng, lợi thế về xuất nhập khẩu, chiến lược phát triển bền vững, định vị du lịch văn hóa và các thế mạnh của tỉnh Tây Ninh; các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khẳng định tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực với các cơ quan lãnh sự và các nhà đầu tư quốc tế trong các hoạt động thương mại, đầu tư, văn hóa, y tế, giáo dục… tạo mối quan hệ bền chặt để cùng nhau phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Thanh mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ các cơ quan ngoại giao và các doanh nghiệp quốc tế trong việc quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục