Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn truyền thông sở tại ngày 20/3 cho biết giá gạo xuất khẩu của Thái Lan trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm, do nhu cầu suy yếu trong khi nguồn cung tăng.
Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, vẫn ổn định ở mức gần thấp nhất trong 21 tháng.
Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan mang tên RI-THBKN5-P1 giảm xuống còn 405 USD/tấn, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2022.
Truyền thông Thái Lan dẫn lời một thương nhân ở Bangkok cho biết nhu cầu gạo xuống rất thấp và tình hình sẽ khó thay đổi trong 2-3 tháng tới khi trên thị trường cung đã vượt cầu.
Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ mang tên RI-INBKN5-P1 được báo giá ở mức 403-410 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Đầu tháng này, Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu trở lại gạo 100% tấm sau thời gian dài áp dụng lệnh cấm từ tháng 9/2022.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam có tên là RI-VNBKN5-P1 được chào bán ngày 20/3 với giá 394 USD/tấn, cao hơn một chút so với mức giá 392 USD/tấn của tuần trước.
Tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn ở mức cao trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường nhập khẩu và mở rộng quy mô dự trữ.
Bangladesh nhập gạo từ Việt Nam, Myanmar và Pakistan thông qua các thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ và đấu thầu quốc tế./.

Thái Lan tìm cách giải bài toán về giá gạo
Trong năm 2025, Bộ Thương mại và Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan dự báo lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm xuống 7,5 triệu tấn do sự cạnh tranh từ Ấn Độ.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu