Gia đình các nạn nhân đề nghị nhà chức trách Mỹ phạt Boeing gần 25 tỷ USD

Luật sư đại diện của 15 gia đình nêu rõ: “Mức phạt tối đa hơn 24 tỷ USD hoàn toàn hợp tình hợp lý" do Boeing trực tiếp liên quan đến cái chết của các hành khách và phi hành đoàn.

Một máy bay Boeing 737 MAX tại Washington, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một máy bay Boeing 737 MAX tại Washington, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/6, gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX đã đề nghị nhà chức trách Mỹ phạt tập đoàn sản xuất máy bay Boeing 24,8 tỷ USD, cũng như nhanh chóng tiến hành các thủ tục truy tố hình sự - vốn đã bị hoãn từ 3 năm trước.

Trong hồ sơ dài 32 trang gửi Bộ Tư pháp Mỹ, ông Paul Cassell, luật sư đại diện của 15 gia đình nêu rõ: “Mức phạt tối đa hơn 24 tỷ USD hoàn toàn hợp tình hợp lý" do Boeing trực tiếp liên quan đến cái chết của các hành khách và phi hành đoàn.

Theo ông Cassell, nhà chức trách cần truy tố những người chịu trách nhiệm dẫn dắt Boeing trong thời gian xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng tại Indonesia và Ethiopia vào năm 2018 và 2019, trong đó có Giám đốc điều hành khi đó là Dennis Muilenburg.

Tổng cộng 346 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn. Hồ sơ cũng đề nghị giới chức Boeing gặp gỡ gia đình các nạn nhân.

Động thái trên được gia đình các nạn nhân đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đang cân nhắc việc liệu có khôi phục cáo buộc hình sự về tội gian lận đối với Boeing hay không.

Tháng trước, các công tố viên xác định Boeing đã vi phạm thỏa thuận năm 2021, vốn giúp nhà sản xuất máy bay này tạm thời không bị truy tố hình sự liên quan đến các vụ tai nạn vào năm 2018 và 2019.

Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ phải thông báo với thẩm phán liên bang ở Texas về việc có khôi phục cáo buộc đối với Boeing hay không trước ngày 7/7 tới.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 18/6, Thượng nghị sỹ Richard Blumenthal cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Boeing cần bị truy tố.

Hiện Boeing và Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Trước đó, Boeing khẳng định đã đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục