Giá dầu tăng vọt 3% sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel

Khép lại phiên 1/10, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,86 USD, hay 2,6%, lên 73,56 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,66 USD, hay 2,4%, lên 69,83 USD/thùng.

Giếng dầu ở Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 1/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giếng dầu ở Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 1/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 1/10, sau khi Iran phóng một loạt tên lửa tấn công Israel.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,86 USD, hay 2,6%, lên 73,56 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,66 USD, hay 2,4%, lên 69,83 USD/thùng.

Trước đó, cũng trong phiên giao dịch này, cả hai loại dầu thô trên đều có thời điểm tăng hơn 5%.

Tối 1/10 (giờ địa phương), Quân đội Israel (IDF) thông báo Iran đã bắn tổng cộng khoảng 180 tên lửa các loại và IDF đã đánh chặn được “số lượng lớn” nhưng “đã có một vài loạt không kích đánh trúng” vào một số khu vực khác miền Trung và phía Nam của Israel.

Theo thống kê ban đầu, đã có 2 người Israel bị thương và một người Palestine tại khu Bờ Tây bị thiệt mạng.

Ông Clay Seigle, một chiến lược gia về rủi ro chính trị, cho rằng các cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu của Iran rất có thể nằm trong mục tiêu tấn công trả đũa của Israel. Động thái này [nếu xảy ra] có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng, có khả năng khiến sản lượng của Iran giảm hơn một triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, tại Biển Đỏ, lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc tấn công làm ít nhất một trong hai tàu bị hư hại ở ngoài khơi cảng Hodeidah.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của công ty môi giới và tư vấn PVM, cho rằng trong trường hợp leo thang căng thẳng, có thể sẽ xảy ra các cuộc tấn công vào các nước sản xuất dầu ở Trung Đông như Saudi Arabia.

Chuyên gia này cho biết thị trường đang thực sự lo ngại rằng nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng, và tâm lý này sẽ chi phối hoạt động giao dịch cho đến khi tình hình sáng tỏ hơn.

Trước khi có thông tin Iran đang lên kế hoạch tấn công bằng tên lửa, giá dầu đang ở gần mức thấp nhất trong hai tuần, do khả năng nguồn cung gia tăng và nhu cầu toàn cầu yếu đã lấn át những lo ngại về khả năng xung đột leo thang ở Trung Đông.

Bắt đầu từ tháng 12 tới, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 180.000 thùng/ngày.

Ngoài ra, khả năng sản lượng dầu của Libya phục hồi cũng gây áp lực lên thị trường vào đầu phiên 1/10. Iran và Libya đều là thành viên của OPEC.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Iran - quốc gia đang phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ - sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2023, trong khi Libya sản xuất khoảng 1,3 triệu thùng/ngày vào năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục