Gen Z Việt dựng nhạc kịch và xiếc từ phim Hollywood truyền thông điệp tích cực

Vở diễn được chuyển thể từ phim "The Greatest Showman," được hợp sức thực hiện bởi 35 sinh viên không chuyên nhưng giàu nhiệt huyết, muốn truyền tải những câu chuyện giàu cảm hứng tới mọi người.
"The Greatest Showman" - phim nhạc kịch giành nhiều giải thưởng, lấy cảm hứng từ sự nghiệp của doanh nhân P.T. Barnum nổi tiếng tại Mỹ. (Ảnh từ phim)

Nhằm tôn vinh tinh thần quyết tâm vượt khó để theo đuổi giấc mơ, nhóm sinh viên Câu lạc bộ Nhạc kịch Đại học RMIT (Theat.R) sẽ thực hiện một vở diễn có tên “The Greatest Showman.”

Vở diễn thuộc thể loại nhạc kịch kết hợp với trình diễn xiếc, lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên “The Greatest Showman,” có tựa Việt là "Bậc thầy của những giấc mơ." Phim kể về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân P.T. Barnum lừng danh, cùng đoàn xiếc Barnum & Bailey do ông đồng sáng lập ở thế kỷ 19.

So với thực tế, phim có nhiều hư cấu và sáng tạo riêng nhằm phục vụ mục đích giải trí và kể chuyện dễ hiểu, dễ dàng truyền tải thông điệp: Hãy kiên trì và mạnh mẽ để vượt qua mặc cảm, những trở ngại từ xã hội để khẳng định mình và vươn đến ước mơ.

Phim “The Greatest Showman” thuộc thể loại nhạc kịch, nổi bật với những màn trình diễn hoành tráng và các ca khúc giàu cảm hứng. Dàn diễn viên gồm những tên tuổi tài năng tại Hollywood như Hugh Jackman, Zendaya, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Keala Settle và một số diễn viên khác. Trong số này Hugh Jackman và Keala Settle đều có kinh nghiệm biểu diễn tại sân khấu Broadway danh tiếng, để lại ấn tượng sâu sắc trong tác phẩm.

Vì vậy thử thách đặt ra cho nhóm sinh viên là rất lớn. Êkíp gồm 35 sinh viên không chuyên, tự lo liệu về trang phục, sắp xếp bối cảnh sân khấu và quan trọng nhất là trình diễn và hát. Mỹ Anh - người phụ trách chuyên môn cho vở diễn - cho biết các thành viên câu lạc bộ chọn cách hoàn toàn chủ động về mặt luyện thanh, tập diễn, tập nhảy, mà không thuê chuyên gia, người có kinh nghiệm.

“Chúng em đã có 3 tháng luyện tập liên tục để chuẩn bị cho vở diễn. Một trong những khó khăn lớn nhất là sự kết hợp giữa hát, diễn xuất và vũ đạo, đặc biệt với những diễn viên không có nền tảng chuyên sâu về tất cả các kỹ năng này. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm và tinh thần đồng đội, chúng em đã vượt qua những trở ngại đó. Từ việc thu xếp thời gian cá nhân cho đến học hỏi kỹ thuật biểu diễn, mỗi người trong đội ngũ đều nỗ lực không ngừng để đạt kết quả tốt nhất,” Mỹ Anh chia sẻ.

Bên cạnh nhảy, diễn kịch và hát, nhóm sinh viên sẽ kết hợp những màn đu dây và nhào lộn xiếc, vừa để tái hiện không khí của một gánh xiếc thật, vừa để tăng phần hấp dẫn và mới mẻ. Yếu tố này được hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn và sự ngoạn mục cho vở diễn.

Dàn diễn viên của Theat.r. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sẽ có 10 trên tổng số 11 ca khúc trong phim được thể hiện, nổi bật có “This is me” mang thông điệp khẳng định bản thân trước mọi hoài nghi, vùi dập từ xã hội; “Rewrite the Stars” về khát vọng của cặp đôi yêu nhau nhưng bị hoàn cảnh ngăn cấm; “Never enough” về những tham vọng lớn lao, quyết tâm để vươn đến sự hoàn hảo…

The Greatest Showman” phiên bản nhạc kịch và xiếc sẽ được diễn một đêm duy nhất ngày 12/10 (trước đó phải lùi lịch từ 28/9 do ảnh hưởng liên quan đến bão số 3), tại Rạp Xiếc Trung ương, địa chỉ 65-67 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội./.

"The Greatest Showman" là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Michael Gracey, ra mắt năm 2017, được khán giả yêu thích và đón nhận. Ca khúc "This is me" nhận được nhiều sự quan tâm, thắng một giải Grammy hạng mục Tác phẩm âm nhạc biên soạn xuất sắc nhất cho phim ảnh, một giải Quả cầu Vàng cho ca khúc gốc hay nhất và một đề cử Grammy, Oscar.

Ngoài ra bộ phim cũng nhận nhiều đề cử từ các giải thưởng lớn này, cùng một số giải khác được quan tâm như Critics' Choice Awards, Satellite Awards...

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục